Người Công Giáo Pakistan

khoản đãi bữa ăn cho

các lãnh đạo cộng đồng Hồi Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Công Giáo Pakistan khoản đãi bữa ăn cho các lãnh đạo cộng đồng Hồi Giáo.

Pakistan (Lahore) (UCAN PA5143.1264 24/11/2003) - Ðể tỏ tình đoàn kết, mỗi năm, trong dịp tháng Ramadan của người Hồi Giáo, Ủy Ban Ðối Thoại Liên Tôn và Ðại Kết của Hội Ðồng Giám Mục Pakistan đã khoản đãi một bữa ăn tối cho các lãnh đạo cộng đồng Hồi Giáo.

Bữa ăn tối này đã diễn ra tại một nhà hàng ở thành phố Lahore, cách thủ đô Islamabad khoảng 270 cây số về hướng Ðông Nam vào ngày 19 tháng 11 năm 2003. Các vị lãnh đạo trưởng lão của cộng đồng hồi giáo Shia và Sunni, cũng như các chính trị gia hồi giáo, được mời tham dự. Trong tháng chay tịnh Ramadan, người hồi giáo kiêng ăn uống mỗi ngày từ sáng sớm đến chiều, và chỉ ăn một bữa tối gọi là "iftari". Tại Pakistan, tháng chay tịnh Ramadan kết thúc với bữa tiệc Id Al-Fitr vào thứ Tư 26/11/2003.

Ông Maulana Abdul Khabir Azad, nhà lãnh đạo phái hồi giáo Sunni cũng là trưởng giáo đền thờ Badshahi, đền thờ lớn nhất ở Pakistan, đã bày tỏ lòng biết ơn với Giáo hội Công giáo Pakistan. Ông đặc biệt ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II, người mà ông nói là đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực theo đuổi một nền hòa bình cho thế giới. Về phần mình, nhà lãnh đạo phái hồi giáo Shia, ông Maulana Waqar-ul-Husnain Naqvi, cũng cám ơn giáo hội công giáo Pakistan tổ chức bữa tiệc đồng thời nói rằng cộng đồng hồi giáo của ông muốn tiếp tục cộng tác với người công giáo cho sự hòa hợp của đất nước. Sunni và Shia là hai hệ phái chính của đạo Hồi trên thế giới, đa số người hồi giáo theo hệ phái Sunni. Các vụ xung đột bè phái trong những năm gần đây tại Pakistan đã xảy ra giữa các phần tử  quá khích của hai hệ phái này.

Sau bữa tiệc, một đại diện của Giáo hội Công giáo đã đọc sứ điệp của Tòa Thánh gửi cho cộng đồng hồi giáo thế giới nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Sứ điệp này do Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðối Thoại Liên Tôn, ký tên. Linh mục Inayat Bernard, phát ngôn viên của Ủy Ban Ðối Thoại Liên Tôn của Hội Ðồng Giám Mục Pakistan cho hãng thông tấn UCAN biết mục đích của bữa tiệc này là để thăng tiến tinh thần hòa hợp và quan hệ tốt giữa các nhà lãnh đạo dân sự, chính trị và tôn giáo. Ngoài ra cũng để chứng tỏ kitô hữu địa phương là người Pakistan chứ không phải là người ngoại quốc trên quê hương của họ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page