Thánh đường mới tại Fatima

có sức chứa 10 ngàn người hành hương

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh đường mới tại Fatima có sức chứa10 ngàn người hành hương.

Bồ Ðào Nha (Fatima) (Zenit 23/11/2003) - Trung tâm hành hương FATIMA bên Bồ Ðào Nha đang chuẩn bị xây một thánh đường mới có sức chứa 10 ngàn người hành hương. Lễ đặt viên đá đầu tiên diễn ra vào tháng 12 năm 2003. Lễ khánh thành thánh đường mới được dự trù vào ngày 13 tháng 5 năm 2007, kỷ niệm 90 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra với 3 em mục đồng.

Hằng năm số khách hành hương tới FATIMA là khoảng vài trăm ngàn. Vào Chúa Nhật, số người hành hương lên tới 10 ngàn tham dự thánh lễ trong nhà thờ hiện nay mà sức chứa chỉ gần 1 ngàn người mà thôi. Ða số phải đứng ở bên ngoài để dự lễ. Vì thế, trung tâm hành hương FATIMA đã có dự án xây một thánh đường mới để đáp ứng số lượng khách hành hương. Cách đây 4 năm, trung tâm đã mở một cuộc thi cho các kiến trúc sư quốc tế để vẽ kiến trúc của thánh đường. Người thắng giải cuộc thi là kiến trúc sư Alexandros Tombazis, một tín hữu chính thống giáo Hy Lạp.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page