ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

hãy chú ý đến khía cạnh đại kết

của hiện tượng di dân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp các tham dự viên Khóa Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Mục Vụ Di Dân và Du Lịch và kêu gọi hãy chú ý đến khía cạnh đại kết của hiện tượng di dân.

Tin Vatican (Apic 20/11/2003) - Sáng thứ Năm 20 tháng 11 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ V của Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Mục Vụ Di Dân và Du Lịch.

Trong bài diễn văn của ngài cho dịp nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến khía cạnh đại kết, --- và cả liên tôn nữa --- của hiện tượng di dân. Trong số những anh chị em di dân, có những người Kitô nhưng không hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, và cả những anh chị em thuộc các tôn giáo khác.

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC kêu gọi các quốc gia hãy tuân giữ "Quy Ước Quốc tế về việc bảo vệ những nhân quyền của những anh chị em lao động di dân và gia đình của họ; quy ước nầy đã bắt đầu có hiệu lực  từ ngày 1 tháng 7 năm 2003. ÐTC cũng kêu gọi các quốc gia hãy tôn trọng những hiệp ước quốc tế liên quan đến người tị nạn.

Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh Mục Vụ Di Dân và Du Lịch đã diễn ra tại Roma, từ thứ Ba 18 tháng 11 năm 2003, và  kết thúc vào ngày thứ Bảy 22 tháng 11 năm 2003.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page