Thủ tướng Israel bác bỏ lời chỉ trích

của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thủ tướng Israel bác bỏ lời chỉ trích của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Roma(AFP 19/11/2003) - Thứ Tư (19/11/2003) thủ tướng Ariel Sharon của Israel đã bác bỏ những lời chỉ trích của ÐTC Gioan Phaolô II về việc Israel xây bức tường an ninh chia cách lãnh thổ Israel và Palestine.

Trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm ba ngày tại Ý, và nhân cuộc họp báo của ông với chủ bút các tờ báo lớn tại Ý, ông Sharon đã phát biểu như sau: "Roma có đầy những bức tường, giống như Jerusalem và Tòa Thánh Vatican, cũng được bao quanh bởi những bức tường cao. Bức tường của Israel chỉ là bức tường xi măng dài 9 kilômét để bảo vệ một đoạn đường xa lộ khỏi các tay súng Palestine. Ý định của chúng tôi là xây dựng những chiếc cầu có thể chia sẻ giữa người Palestine và Israel, nhưng không phải để chia sẻ xác chết của người dân Israel vô tội".

Những lời này của ông Sharon là muốn ám chỉ tới việc ÐTC Gioan Phaolô II lên án Israel xây bức tường an ninh trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào hôm Chúa Nhật 16/11/2003. Ðức Gioan Phaolô II nói thay vì bức tường thì Thánh Ðịa cần có những chiếc cầu, và bức tường là một cản trở mới cho tiến trình hòa bình tại vùng Trung Ðông. Thủ tướng Sharon tiếp tục lời phê bình của ông như sau: "Tôi cảm kích đối với Ðức Gioan Phaolô II. Ngài là một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại. Tôi đã gặp ngài và hiểu được sự báo động của ngài về ảnh hưởng của những bức tường trong các giáo hội và trong sự di chuyển của các viên chức giáo hội. Và dĩ nhiên, cá nhân tôi muốn đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì xảy ra". Ông Sharon cũng cho biết thêm là ông sẽ gặp thủ tướng Palestine là ông Ahmed Qorei, vào tuần tới. Cho đến giờ cuộc họp này vẫn chưa diễn ra vì phía Palestine nói họ cần thêm thời giờ để chuẩn bị.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page