Người kitô tại miền Bắc Iraq

đang bị đe dọa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người kitô tại miền Bắc Iraq đang bị đe dọa.

Iraq (Mosul) (Zenit 17/11/2003) - Các cộng đoàn kitô giáo tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq đang đương đầu với những mối đe dọa nghiêm trọng.

Trong bản tin vừa được hãng thông tấn FIDES loan tải, linh mục Nizar Semaan, của Giáo hội Công giáo Chalđê cho biết như sau: "Tuần trước một chùm lựu đạn đã được phát hiện trước một trường công giáo tại Mosul. Rất may ngòi của chùm lựu đạn này đã được tháo gỡ trước khi chúng phát nổ, và gây thương tích hay làm thiệt mạng các em học sinh. Vì lý do an ninh, trường học này đã đóng cửa 1 tuần lễ. Cũng trong tuần trước, tư gia của vị Giám Mục Syria-Antioch ở Mosul đã hứng chịu một loạt đạn AK. Ðây có lẽ là hành động của những người hồi giáo cực đoan Wahabi. Ðây là một hệ phái hồi giáo phát xuất từ Ả Rập Saudi. Với những hành động hù dọa này, những người cực đoan muốn chứng tỏ thế lực của họ, và điều nghiêm trọng hơn là họ không muốn xã hội dân sự Iraq trở lại bình thường. Tại Mosul này, các công trình sửa đường và các tòa nhà công cộng đang được xúc tiến. Những người cực đoan muốn áp đặt bạo động và sự bất khoan nhượng tại những nơi như Mosul, là thành phố có truyền thống tôn trọng lâu đời giữa các tôn giáo và nhóm sắc tộc. Tôi không biết có sự liên quan nào giữa những kẻ tấn công quân đội Hoa Kỳ với những người đang nhắm vào cộng đoàn chúng tôi. Tôi chỉ biết là những người cực đoan hồi giáo Wahabi đã hiện diện từ thời chế độ Saddam Hussein, nhưng họ ít hoạt động. Giờ đây, họ lộ diện và mở rộng hoạt động chiêu mộ thêm thành viên. Nhóm hồi giáo này được tài trợ từ nước ngoài và rất dễ để họ kiếm thêm người trong số giới trẻ Iraq đang bị thất nghiệp".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page