Ðức thượng phụ Chính thống Nga

kêu gọi hiệp nhất Kitô giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ Chính thống Nga kêu gọi hiệp nhất Kitô giáo.

Nga (Mascơva) (AFP 17/11/2003) - Hôm thứ Hai (17/11/2003), Ðức thượng phụ Alexis II, Giáo chủ Chính thống giáo Nga, đã kêu gọi sự hiệp nhất giữa những người kitô trong một Giáo hội Chính thống Nga duy nhất.

Lời kêu gọi này được đưa ra trước ngày các nhà lãnh đạo Chính thống giáo Nga từ nước ngoài đến Mascơva để tham dự hội nghị quốc tế về chủ đề: "Giáo Huấn Chính Thống Giáo về Giáo Hội" (Orthodox Teaching On The Church). Hãng thông tấn Interfax đã trích lời của Ðức Alexis II như sau: "Mặc cho tính cách phức tạp của vấn đề, chúng ta, người chính thống giáo, không nên bỏ mặc những nỗ lực nhắm vãn hồi sự hiệp nhất của tất cả kitô hữu trong một giáo hội duy nhất thánh thiện, hoàn vũ và tông đồ. Có rất nhiều vấn đề khó khăn trong lãnh vực này, và các nhà thần học sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề đó".

Phái đoàn đến dự hội nghị quốc tế vừa nói tại Mascơva gồm những vị Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo Nga tại Berlin, Sydney và San Francisco. Sự chia rẽ trong Giáo hội Chính thống Nga xảy ra sau cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917. Nhiều thành viên của giáo hội này chạy ra nước ngoài và thành lập những giáo xứ riêng, đồng thời cáo buộc các nhà lãnh đạo chính thống giáo tại Nga là hợp tác với chế độ cộng sản. Dạo tháng Tư năm 2003, Ðức thượng phụ Alexis II đã mời các nhà lãnh đạo chính thống giáo ở nước ngoài chấp nhận quyền hạn của một vị Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo duy nhất, là người sẽ cai quản tất cả các giáo phận, giáo xứ, tu viện và các cộng đồng trong vùng lãnh thổ trách nhiệm.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page