Những phản ứng sau việc

ÐTC Gioan Phaolô II chỉ trích

Israel xây tường chia cách

lãnh thổ Do Thái và Palestine

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những phản ứng sau việc ÐTC Gioan Phaolô II chỉ trích Israel xây tường chia cách lãnh thổ Do Thái và Palestine.

(Radio Veritas Asia 17/11/2003) - Quí thính giả, các bạn thân mến. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật (16/11/2003), ÐTC Gioan Phaolô II lần đầu tiên đã chỉ trích việc Israel dựng lên các bức tường an ninh, chia cách lãnh thổ Palestine và Israel. ÐTC tuyên bố như sau: "Thánh Ðịa không cần những bức tường, nhưng cần những chiếc cầu. Tôi lên án tất cả những vụ bạo động xảy ra gần đây tại Thánh Ðịa. Ðồng thời, tôi cũng xin nhấn mạnh là rất tiếc, tiến trình hòa bình tại đây xem ra đã bị đình trệ. Việc xây các bức tường chia cách người dân Palestine và Israel có thể được coi là một cản trở mới trên con đường dẫn tới sự chung sống hòa bình giữa hai dân tộc".

Theo chính phủ Israel, mục đích của bức tường này là để ngăn ngừa các tay khủng bố Palestine xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Theo kế hoạch của Israel thì bức tường này sẽ dài khoảng 350 cây số. Tùy theo địa hình, có những nơi sẽ là hàng rào kẽm gai, có những nơi là tường xi măng. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, Hội đồng khoáng đại Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết, gọi quyết định xây bức tường chia cách lãnh thổ Israel và Palestine là đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Nghị quyết này ra lệnh cho Israel phải ngưng công trình xây bức tường này trên lãnh thổ Palestine. Phía Palestine thì cho rằng bức tường này là một toan tính để chiếm đất của người Palestine vì vị trí của bức tường không theo đúng biên giới đã có sẵn và được quốc tế công nhận, trước ngày xảy ra cuộc chiến chớp nhoáng vào năm 1967.

Theo sau lời phê bình của ÐTC, các nhà lãnh đạo công giáo tại Thánh Ðịa đã giải thích tại sao Ðức Gioan Phaolô II đề cập đến những rào cản do chính phủ Israel dựng lên. Theo Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, sứ thần Tòa Thánh tại Jerusalem, thì bức tường đang được Israel dựng lên chia cách trường học khỏi các em học sinh, chia cách bệnh nhân khỏi những trung tâm y tế, chia cách các công nhân khỏi nơi làm việc của họ; và chia cách các thân nhân trong gia đình. Ðức Tổng Giám Mục Sambi đã nói qua đài phát thanh Vatican như sau: "Một bức tường chưa bao giờø trở thành biểu tượng của hòa bình... Tôi đã thông báo cho chính quyền Israel biết là bức tường nhắm mục tiêu chia cách lãnh thổ Israel và Palestine, thì cũng chia đôi các tu viện, các dòng tu, nhà thờ; và nghĩa trang". Về phần mình, linh mục Giovanni Battistelli, thuộc dòng Phanxicô, vị quản thủ Thánh Ðịa đã nói qua đài phát thanh Vatican như sau: "Ðiều mà chúng ta cần là tình yêu có sức hiệp nhất, chứ không phải những phương tiện để chia cách, vì chúng chỉ mang lại oán hận, thù ghét, và bất công".

Lời phê bình của ÐTC Gioan Phaolô II về bức tường do Israel dựng lên, đã gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía chính phủ nước này, cũng như từ ông Elie Wiesel, một văn sĩ người Do Thái sống sót từ trại tập trung Auschwitz và từng đoạt giải thưởng Nobel.

Thứ Hai 17/11/2003 là ngày thủ tướng Ariel Sharon của Israel bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày tại Ý. Một viên chức cao cấp tháp tùng thủ tướng Sharon, xin dấu tên, đã nói là Israel hoàn toàn bác bỏ lời phê bình của Ðức Gioan Phaolô II liên quan tới bức tường an ninh của Israel. Viên chức này cho biết Israel không có ý định tạo sự rạn nứt trong quan hệ với Ðức Gioan Phaolô II, nhưng cũng không muốn ngưng công trình xây bức tường, mà Israel cho là bức tường bảo vệ Israel khỏi sự xâm nhập của các phần tử khủng bố Palestine, khi mà trong một tuần lễ có tới hơn 40 vụ "báo động bom" tại Israel. Viên chức này phát biểu như sau: "Xem ra Ðức Giáo Hoàng cũng xuôi theo bầu khí chống Do Thái tại Âu Châu hiện nay, trong đó người ta phải lên án Israel, khi người ta muốn lên án chủ nghĩa khủng bố".

Trong cuộc phỏng vấn với một nhật báo "Người Ðưa Tin Chiều" vào hôm thứ Hai (17/11/2003), ông Elie Wiesel đã cáo buộc Ðức Gioan Phaolô II can dự vào chuyện chính trị, và theo ông, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ÐTC công bố một tuyên ngôn lên án khủng bố và hành vi sát hại những người vô tội, mà không pha lẫn nhận xét chính trị; và trên hết là không nên so sánh một hành động tự vệ của người Israel. Ông Wiesel bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Tôi thực sự mong đợi một điều gì khác từ nhà lãnh đạo của một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Chính trị hóa khủng bố như thế là sai lầm. Kẻ chủ mưu vụ tấn công vào đền thờ Do Thái Giáo tại thủ đô Istanbul, không giết người bởi vì bức tường kia, nhưng bởi vì họ ghét người Do Thái. Ðức Giáo Hoàng phải hiểu được điều này và lên án nó".

Ông Elie Wiesel cho biết ông ủng hộ quyết định của chính phủ Israel dựng bức tường để ngăn không cho các tay khủng bố Palestine xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Ông nói tiếp như sau: "Ðiều khác biệt giữa bức tường này với khủng bố là sự chia cách bởi bức tường không làm cho ai bị chết, nhưng hơn thế nó còn cứu được nhiều sinh mạng. Trong những năm gần đây, Ðức Giáo Hoàng đã hoạt động liên lỉ chống lại óc bài Do Thái dưới bất cứ hình thức nào. Và chính bởi vì vậy, một nhân vật ở vị thế của ngài, biết rõ tầm quan trọng từ lời phát biểu của ngài, thì cần phải cẩn thận hơn và lên án khủng bố cách cụ thể.

Ðó là vài phản ứng đối với việc ÐTC Gioan Phaolô II phê bình Israel xây lên Bức Tường phân chia ranh giới giữa Israel và Palestine.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page