Tổng Giám Mục Công Giáo Philippine

được chỉ định làm trung gian hòa giải

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Giám Mục Công Giáo Philippine được chỉ định làm trung gian hòa giải.

Philippines (Manila) (Zenit 16/11/2003) - Bà tổng thống Gloria Arroyo của Philippines vừa đề xướng một chương trình hòa giải giữa chính phủ với các tổ chức Hồi Giáo võ trang, và các lực lượng đối lập trong nước; và bà đã chọn một nhà lãnh đạo công giáo Philippines làm trung gian cho công cuộc hòa giải này. Nhân vật đó là Ðức Tổng Giám Mục Fernando Capalla, Tổng Giám Mục Davao và là vị sẽ lên đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines vào ngày 1 tháng 12 năm 2003.

Chương trình hòa giải của bà Arroyo, được công bố hôm thứ Năm 13/11/2003, nhằm mục đích chữa lành quan hệ giữa chính phủ với gia đình cựu tổng thống Ferdinand Marcos, cũng như với cựu tổng thống bị truất phế là ông Joseph Estrada, và với nhà doanh nghiệp nổi tiếng và có nhiều thế lực của Philippines là ông Eduard Cojuangco. Các tổ chức  nằm trong mục tiêu hòa giải là: đảng cộng sản Philippines, tổ chức Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro, các binh sĩ trong quân đội Philippines đã tham dự vào cuộc đảo chánh hồi gần đây, và các phe đối lập chính trị.

Chương trình hòa giải này báo trước việc thành lập một Ủy Ban Sự Thật để đưa ra ánh sáng những trường họp vi phạm nhân quyền và lạm dụng công quỹ dưới thời chính thể độc tài của ông Ferdinand Marcos. Phát ngôn viên của tổng thống Arroyo đã bác bỏ những phê bình rằng chương trình hòa giải này là một chiến lược của tổng thống Arroyo để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm 2004. Theo người phát ngôn này thì chương trình hòa giải quốc gia là thành thực và người làm trung gian, Ðức Tổng Giám Mục Capalla của Davao, là một nhà lãnh đạo tôn giáo được kính trọng và nhiều uy tín trong mọi giới tại Philippines.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page