ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi đoàn kết và tôn trọng sự sống

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi đoàn kết và tôn trọng sự sống để vượt thắng khủng bố.

Vatican (Zenit 16/11/2003) - Theo sau những vụ tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi dùng tình đoàn kết và tôn trọng sự sống để thắng vượt khủng bố và bạo động.

Ðức Gioan Phaolô II đưa ra lời kêu gọi này trước khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật (16/11/2003) với các tín hữu hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Vụ nổ bom tại một căn cứ của quân đội Ý tại Iraq hôm thứ Tư 12/11/2003 hiến cho 33 người bị thiệt mạng, trong số này có 19 quân nhân người Ý. Thứ Bảy (15/11/2003), hai Hội Ðường Do Thái Giáo tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công bằng bom khiến cho 23 người bị thiệt mạng. ÐTC lên án mọi hình thức bạo động và khủng bố. Và sau những vụ tấn công vừa qua, ÐTC nói với các tín hữu hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô như sau: "Không một ai có thể chịu khuất phục trước cám dỗ trả đũa và có những hành động làm nản lòng. Tôn trọng sự sống, tình đoàn kết quốc tế; tôn trọng luật pháp phải thắng vượt lòng thù hận và bạo động... Tôi tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân và tôi xin một lần nữa bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi với gia đình của các nạn nhân. Ðồng thời tôi cũng xin bày tỏ tình đoàn kết của tôi với những người đang săn sóc các nạn nhân và chữa lành những thiệt hại phát sinh từ những vụ bạo động".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page