Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi

hãy đặt quyền lợi của quốc gia trên hết

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Sri Lanka kêu gọi hãy đặt quyền lợi của quốc gia trên hết.

Sri Lanka (Colombo) (UCAN SR05.1262 12/11/2003) - Các Giám Mục Sri Lanka vừa kêu gọi giới lãnh đạo của hai đảng phái chính trị kình chống nhau hãy đặt quyền lợi của quốc gia lên trên áp lực chính trị và quyền lợi riêng tư.

Trong thông cáo công bố vào hôm thứ Tư (12/11/2003), Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka đã tuyên bố như sau: "Thời điểm khủng hoảng chính trị trong nước hiện giờ đòi hỏi can đảm, quyết tâm và các nhìn xa từ hàng ngũ lãnh đạo để chống lại những áp lực chính trị và lòng tham riêng tư, và đặt quyền lợi quốc gia làm mối quan tâm hàng đầu". Cuộc khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka bắt đầu vào ngày 4/11/2003 khi bà tổng thống Chandrika Kumaratunga bãi khóa quốc hội, cất chức 3 vị bộ trưởng và ban hành tình trạng khẩn trương, giữa lúc thủ tướng Sri Lanka là ông Ranil Wickremesinghe đang công du Hoa Kỳ. Khi ông thủ tướng về lại nước bà Kumaratunga đã thu hồi lệnh khẩn trương. Bà Kumaratunga thuộc đảng Liên Minh Nhân Dân, trong khi thủ tướng Ranil và các vị bộ trưởng thì theo đảng Mặt Trận Liên Hiệp Quốc Gia, chiếm đa số tại quốc hội.

Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka yêu cầu các đảng phái chính trị đừng làm phương hại tiến trình hòa bình trong nước, dù họ có những quan điểm chính trị khác biệt. Hòa bình nên là vấn đề ưu tiên của các chính trị gia. Bên cạnh đó còn có sự an nguy của người dân, và uy tín của Sri Lanka ở trong nước cũng như đối với cộng đồng quốc tế. Mối quan tâm lớn nhất mà dân chúng Sri Lanka đang đối diện hiện giờ là số phận của tiến trình hòa bình và tình trạng suy sụp của nền kinh tế quốc gia. Sri Lanka đang được hưởng một giai đoạn hòa bình từ gần 2 năm qua kể từ khi chiến tranh giữa chính phủ và tổ chức giải phóng Hổ Tamil lắng đọng. Các Giám Mục Sri Lanka e ngại rằng cuộc khủng hoảng chính trị có thể dẫn tới chiến tranh bộc phát trở lại. Vào hôm thứ Ba (11/11/2003), bà tổng thống Kumaratunga đã mời Ðức Cha Oswald Gomis, Tổng Giám Mục Colombo, đến dinh tổng thống để thảo luận về tình hình cuộc khủng hoảng. Trước đó, Ðức Tổng Giám Mục Gomis cũng đã gặp một số các nhà lãnh đạo cao cấp của Phật Giáo để thảo luận về những diễn biến của quốc gia.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page