Hội Ðồng Tòa Thánh mở hội nghị

về Phiền Muộn Tâm Thần

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Tòa Thánh mở hội nghị về Phiền Muộn Tâm Thần.

Vatican (Zenit 12/11/2003) - Thứ Năm (13/11/2003) là ngày khai mạc hội nghị 3 ngày tại Vatican về vấn đề phiền muộn tâm thần, một vấn đề sức khỏe có thể dẫn đến tự tử, đang ảnh hưởng khoảng 340 triệu người trên thế giới.

Hội nghị này do Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách việc mục vụ cho các Nhân Viên Y Tế, đứng ra tổ chức. Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Tư 12/11/2003, Ðức Hồng Y Javier Lozano Barragan cho các ký giả biết mục đích của hội nghị là để tìm hiểu về một trong những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất trên thế giới ngày nay. Ngài ghi nhận sự phiền muộn tâm thần là một căn bệnh giết người của thời đại; và một trong những nguyên nhân đưa tới sự phiền muộn tâm thần là bởi vì văn hóa của thời hậu hiện đại, là một văn hóa trống vắng các giá trị, một nền văn hóa dựa trên hạnh phúc vật chất và vui thú, trong đó mục tiêu tối hậu là thành đạt về mặt kinh tế. Ðức Hồng Y Barragan đưa ra nhận xét như sau: "Tổ Chức Y Tế Thế Giới coi thuốc men là phương tiện chữa trị cho sự phiền muộn tâm thần. Chúng tôi cũng nghĩ thuốc men là tốt, nhưng phân tích chung cuộc cho thấy tình trạng trầm uất và phiền muộn không phải gì khác hơn là sự bất an lo sợ ". Ngài giải thích tiếp: "Con người thời hậu hiện đại đang trở nên bất an, và một trong những nguyên nhân quan trọng, --- nếu không nói là quan trọng nhất, --- dẫn tới trạng thái phiền muộn là sự trống vắng giá trị trong tâm hồn và nỗi lo sợ về sự chết. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra câu trả lời, không phải để chối bỏ giá trị của thuốc men, nhưng là đi xa hơn. Chúng ta không làm một phát minh hay giả thuyết, nhưng chúng ta có một sự kiện lịch sử, đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Và chúng ta khẳng định rằng con đường duy nhất để thắng vượt sự chết là sự sống lại của Chúa Giêsu nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Vì thế trong sự sống lại của Chúa có tiềm ẩn cách thức hiệu quả nhất để chống lại nỗi phiền muộn".

Thuyết trình viên trong 3 ngày hội nghị gồm có: Ðức Hồng Y Barragan, Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh, Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa; và Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Giám Mục Bombay-Ấn Ðộ. Các chuyên gia về tâm thần, giáo sư và các Giám Mục cũng hiện diện trong các buổi hội thảo. Thứ Sáu (14/11/2003), ÐTC Gioan Phaolô II có buổi tiếp kiến khoảng 600 tham dự viên của hội nghị.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page