ÐTC Gioan Phaolô II lên án

mọi hình thức khủng bố

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II lên án mọi hình thức khủng bố.

Vatican (AFP 10/11/2003) - Thứ Hai 10/11/2003, trong dịp tiếp kiến các thành viên người kitô thuộc Tổ Chức Giải Phóng Palestine, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên án mọi hình thức bạo động theo sau vụ nổ bom vào giữa khuya thứ Bảy (8/11/2003) tại một khu chung cư ở thủ đô Riyadh của Ảrập Saudi.

ÐTC đã nói như sau: "Khủng bố không chỉ là một sự phản bội đối với nhân loại, nhưng tuyệt đối không có khả năng để làm nền tảng chính trị, luân lý và tinh thần cho tự do của con người và quyền tự quyết chân chính". Ngoài việc lên án khủng bố, Ðức Gioan Phaolô II cũng kêu gọi tất cả mọi phe phái tại Trung Ðông hãy tôn trọng hoàn toàn các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và những lời cam kết đã đưa ra khi chấp nhận tiến trình hòa bình cho vùng Trung Ðông. Ngài nói như sau: "Mặc dù có những thất bại trên con đường hòa bình và có những vụ bạo động, bất công mới đây, chúng ta phải tiếp tục khẳng định hòa bình là điều khả thi; và giải pháp cho những khác biệt giữa các bên chỉ có thể giải quyết qua sự kiên nhẫn đối thoại, đồng thời bảo toàn những lời cam kết của những người thiện chí thuộc cả hai phía". ÐTC cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất của ngài tới ông Yasser Arafat, chủ tịch Tổ Chức Giải Phóng Palestine; cùng toàn thể dân chúng Palestine.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page