ÐTC Gioan Phaolô II phong chân phước

cho 5 vị tu sĩ Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II phong chân phước cho 5 vị tu sĩ Âu Châu.

Vatican (AFP 9/11/2003) - Chúa Nhật 9/11/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ tế thánh lễ phong chân phước cho 5 vị người Âu Châu, trong số này có 3 đấng sáng lập dòng tu.

Cùng đồng tế với ÐTC trong thánh lễ có Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh, Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Paris; Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milano; 35 Giám Mục và các linh mục đến từ những quốc gia của các vị tân chân phước. Thánh lễ được cử hành dưới bầu trời nắng đẹp của mùa thu trước sự hiện diện của hàng chục ngàn khách hành hương và người dân địa phương, trong số này có nhiều người là dòng họ của các vị được phong chân phước, số khác là những tu sĩ nam nữ của các dòng tu do 3 trong số 5 vị sáng lập.

5 vị tân chân phước của Giáo hội Công giáo là:

(1) chân phước Rosalie Rendu, người Pháp;

(2) chân phước Bonifacia Rodriguez Castro, người Tây Ban Nha;

(3) chân phước Juan Nepomuceno Zegri y Moreno, người Tây Ban Nha;

(4) chân phước Valentin Paquay, người Bỉ;

(5) và chân phước Luigi Maria Monti, người Ý.

Tiểu sử của 5 vị được đọc trong thánh lễ đã nhìn nhận gương sống đặc biệt của các vị trong Giáo hội Công giáo vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Trong bài giảng của ngài, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi kitô hữu hãy suy gẫm về xã hội ngày nay, một xã hội thường bị cám dỗ biến tất cả mọi sự thành những món hàng và lợi nhuận mà bỏ qua một bên các giá trị và nhân phẩm, là hai thứ không mang một giá trị hiện kim nào. Theo Ðức Gioan Phaolô II, gương sống của 5 vị tân chân phước là mẫu gương cho kitô hữu ngày nay noi theo, giữa lúc họ đang sống trong thế giới bị ám ảnh bởi chủ nghĩa duy vật. ÐTC kêu gọi các tín hữu công giáo hãy đặt tầm quan trọng trên phẩm giá của họ, phẩm giá được làm nổi bật bởi tấm gương của 5 vị tân chân phước. Ngài nói như sau: "Con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa và hình ảnh này phải được bảo vệ trong bất cứ công việc hay hoàn cảnh xã hội nào".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page