Giám đốc các đền thờ Á Châu

muốn tăng cường vai trò truyền giáo

của các đền thờ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giám đốc các đền thờ Á Châu muốn tăng cường vai trò truyền giáo của các đền thờ.

Philippines (Manila) (Zenit 2/11/2003) - Giám đốc các đền thờ tại Á Châu vừa có kế hoạch thành lập một hiệp hội quốc gia và đại lục, mục tiêu là để làm nổi bật hơn vai trò truyền giáo của các đền thờ tại Á Châu.

Ðây là kết quả của cuộc họp đầu tiên của các vị giám đốc đền thờ tại Á Châu, được tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2003. Tham dự cuộc họp có đại diện của 51 đền thờ tại 14 quốc gia Á Châu. Con số này phản ánh tầm quan trọng và sức thu hút của các đền thờ ở Á Châu, không chỉ riêng đối với các Cộng đoàn Công giáo nhưng với cả tín hữu của các tôn giáo khác. Cuộc họp này do Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách người di dân và du lịch đứng ra tổ chức, với sự hợp tác của Ủy Ban đặc trách về di dân của Hội Ðồng Giám Mục Philippines. Chủ đề cuộc họp là: "Ðền Thờ: Nơi để đón mừng và gặp gỡ".

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican, Ðức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh, ghi nhận hai từ "đón mừng" và "gặp gỡ" rất có ý nghĩa cho các đền thờ, bởi vì qua việc đón mừng nhiều tín hữu, cả luôn tín hữu của các tôn giáo khác, các đền thờ giữ một vị thế quan trọng trong công cuộc truyền giáo tại Á Châu. Trong bản thông cáo chung kết sau cuộc họp, các tham dự viên cuộc họp đã bày tỏ quyết tâm thăm dò tiềm năng to lớn của hội nhập văn hóa và đối thoại phát xuất từ những cuộc hành hương, gặp gỡ tôn giáo, cử hành phụng vụ, tinh thần thờ phượng của dân chúng, và luôn cả lối kiến trúc của các đền thờ và nhà thờ. Các tham dự viên sẵn sàng chấp nhận những thách đố để mở rộng chân trời đối thoại giữa các nền văn hóa và với các nhóm tôn giáo, với niềm hy vọng vững vàng là sẽ đạt tới sự mặc khải chân chính của Ðức Kitô.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page