3 người kitô bị thiệt mạng

trong vụ tấn công của phiến quân

trong vùng Kashmir

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

3 người kitô bị thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân trong vùng Kashmir.

Ấn Ðộ (New Delhi) (UCAN IC057.1261 3/11/2003) - Một bà mẹ người kitô và hai người con của bà nằm trong số 5 người bị thiệt mạng do vụ tấn công của các phiến quân hồi giáo vào một đồn quân sự trong vùng Jammu và Kashmir.

Cha Raphael Jeykumar, cha xứ nhà thờ Công giáo Akhnoor cho hãng thông tấn UCAN biết hôm Chúa Nhật (2/11/2003), rằng phụ nữ nói trên tên là Christian Shama, 40 tuổi, theo đạo Tin lành. Người con trai 12 tuổi và con gái 10 tuổi của bà cũng thiệt mạng trong vụ tấn công tại Akhnoor, thuộc Jammu, cách thủ đô New Delhi khoảng 585 kilômét về hướng Bắc.

Kể từ năm 1989, những vụ tấn công chủ mưu bởi các phiến quân hồi giáo đòi tự trị cho vùng Kashmir khỏi Ấn Ðộ, đã khiến cho từ 70 đến 80 ngàn người thiệt mạng. Theo lời cha Jeykumar, bà Shama và hai người con của bà là nạn nhân người kitô đầu tiên. Ðức Cha Peter Celestine Elampassery, Giám Mục Jammu-Srinagar đã gọi cái chết của ba mẹ con bà Shama là một cú sốc cho Cộng đoàn người Kitô nhỏ bé của bang Kashmir, được ước lượng có khoảng 15 ngàn người trong tổng số 10 triệu dân.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page