Vị thánh tương lai của Hawaii

Mẹ Marianne Cope

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vị thánh tương lai của Hawaii: Mẹ Marianne Cope.

Hawaii (Kalaupapa)  (Zenit 30/10/2003) - Mẹ Marianne Cope, nữ tu dòng Phanxicô và là người đã phục vụ cho những người cùi tại Hawaii, đang trên đường trở thành vị thánh kế tiếp của Giáo hội Công giáo.

Nữ tu William Marie Eleniki, quản trị viên dòng nữ Phanxicô tại Hawaii cho biết bộ Phong Thánh vừa thông báo đã chấp nhận nhân đức anh hùng của vị nữ tu này. Vì thế án phong thánh cho Mẹ Marianne Cope đang bắt đầu với việc tuyên bố Mẹ là đấng đáng kính (venerable), kế đến là chân phước và cuối cùng là hiển thánh. Một nhật báo xuất bản tại Hawaii ghi nhận Mẹ Marianne Cope và chân phước Damien de Veuster là hai nhân vật duy nhất có liên quan tới Hawaii mà án phong thánh đang được xúc tiến. Cùng với chân phước Damien de Veuster, Mẹ Marianne Cope đã đến Hawaii với sứ mạng săn sóc cho các bệnh nhân cùi.

Sinh tại Ðức vào năm 1838, Marianne Cope lớn lên tại Utica, New York. Ðáp lại lời kêu gọi của vua David Kalakaua của Hawaii, nữ tu Marianne Cope đã đến đây để săn sóc cho các trẻ em bị bệnh cùi. Lúc đó Mẹ là bề trên của dòng nữ Phanxicô tại Syracuse, New York. Mẹ ở lại Hawaii cho đến khi qua đời vào năm 1918, thọ 80 tuổi. Mẹ được dịp làm việc chung với chân phước Damien vào những tháng cuối cùng trước khi cha Damien qua đời tại đảo Molokai. Sau khi cha Damien mất, Mẹ đã đảm nhiệm công tác săn sóc cho những bệnh nhân cùi tại Kalaupapa và Oahu.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page