Các Giám Mục Philippines

chỉ trích quốc hội về việc luận tội

chánh án tối cao pháp viện

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Philippines chỉ trích quốc hội về việc luận tội chánh án tối cao pháp viện.

Philippines (Manila) (PR5033.1260, 29/10/2003) - Các Giám Mục Công Giáo Philippines lên tiếng chỉ trích quốc hội nước này về việc luận tội chánh án tối cao pháp viện. Ðây là lần thứ hai trong vòng một năm, các dân biểu tại hạ viện Philippines có kiến nghị đòi luận tội chánh án Hilario Davide của tối cao pháp viện.

Các dân biểu thuộc phe đối lập đã trình kiến nghị này vào ngày 23 tháng 10 năm 2003, trong đó họ cho rằng chánh án Davide đã lạm dụng công quỹ lên tới hàng trăm triệu Pesos. Cuộc tranh cãi giữa hạ viện và tối cao pháp viện đang có nguy cơ đưa tới một cuộc khủng hoảng hiến pháp tại Philippines do sự xung đột giữa hai ngành lập pháp và tư pháp. Bà tổng thống Gloria Macapagal của Philippines đã đích thân can thiệp và yêu cầu hai bên giải quyết vấn đề qua trung gian, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tranh chấp này sẽ được giải quyết êm thắm. Nhiều nhà phân tích cho là đây là một cuộc đối đầu chính trị vào thời điểm các chính trị gia Philippines đang chuẩn bị để ra tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2004.

Tính đến hôm thứ Tư  ngày 29/10/2003, có ít nhất là 6 vị Giám Mục Philippines đã ra thông cáo bày tỏ sự quan tâm và bất đồng trước hành động của hạ viện muốn luận tội vị chánh án tối cao pháp viện. Các Giám Mục bày tỏ quan điểm khác nhau nhưng không có vị nào ủng hộ hành động luận tội ông Davide. Ðức Cha Arturo Bastes, Giám Mục Sorsogon thuộc miền Nam Philippines; và các linh mục trong giáo phận của ngài đã phản đối quyết định của các dân biểu, bởi vì việc luận tội này mang mùi vị của sự tranh giành chính trị, ích kỷ và tư lợi cá nhân. Nhiều vị Giám Mục cho rằng các dân biểu đã vi phạm hiến pháp vì trong hiến pháp Philippines có điều khoản ghi rõ là không một thủ tục luận tội nào có thể được xúc tiến chống lại một viên chức chính phủ hơn một lần trong vòng một năm. Bên cạnh các Giám Mục Philippines, cựu tổng thống Philippines, bà Corazon Aquino và nhiều giới chức dân sự, doanh nghiệp và thường dân cũng đã xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ đối với vị chánh án tối cao pháp viện Philippines. Chánh án Hilario Davide, năm nay 67 tuổi và giữ chức vụ này kể từ năm 1998.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page