Các nữ tu giáo viên Ấn Ðộ

đấu tranh chống kỳ thị

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nữ tu giáo viên Ấn Ðộ đấu tranh chống kỳ thị.

Ấn Ðộ (Pune) (UCAN ID5013.1260 28/10/2003)  - Các nữ tu công giáo hiện đang dạy học tại các trường ở Ấn Ðộ đã tham dự một khóa hội thảo về chủ đề chống kỳ thị nữ giới. Khóa hội thảo được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 10 năm 2003 tại Pune, cách thủ đô New Delhi 1,420 cây số về hướng Tây Nam.

Trong các ngày hội thảo, 51 nữ tu thuộc 20 dòng khác nhau ở Ấn Ðộ đã đào sâu chủ đề "Xây Dựng Một Xã Hội Công Bằng về Phái Tính". Các nữ tu này cũng là giáo viên dạy trong các trường học tới cấp trung học. Bản thông cáo công bố sau khóa hội thảo kêu gọi các nữ tu tại Ấn Ðộ hãy thức tỉnh trước sự bất công mà phụ nữ Ấn Ðộ đang gánh chịu, đồng thời hãy nỗ lực liên lỉ để các nữ sinh Ấn Ðộ có những cơ hội bình đẳng như các nam sinh trong các sinh hoạt tại trường học.

Bản thông cáo nêu bật nạn bạo động trên phái nữ tại Ấn Ðộ, như việc sát hại các trẻ sơ sinh phái nữ sau khi sinh, lạm dụng tính dục và bị thiệt mạng vì không trả đủ của hồi môn cho bên chồng. Ðây là một tục lệ của Ấn Ðộ khi người con gái đi lấy chồng thì gia đình đằng gái phải có của hồi môn để đưa cho bên đằng trai trước ngày hai người thành hôn. Theo thống kê tại Ấn Ðộ, hằng năm có khoảng 9,500 phụ nữ Ấn Ðộ bị thiệt mạng vì không đưa đủ của hồi môn cho bên chồng.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page