Các sinh hoạt công giáo tại Poso-Indonesia

vẫn tiếp diễn bình thường

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các sinh hoạt công giáo tại Poso-Indonesia vẫn tiếp diễn bình thường.

Indonesia (Kotambagu) (UCAN IS5016.1260 28/10/2003) - Những vụ tấn công vào các làng kitô tại quận Poso, thuộc Trung Sulawesi của Indonesia, đã không làm gián đoạn các sinh hoạt của Giáo hội Công giáo địa phương.

Linh mục Jimmy Tumbelaka, cha xứ nhà thờ Thánh Têrêsa tại Poso đã cho hãng thông tấn UCAN biết như trên vào hôm Chúa Nhật (26/10/2003). Các sinh hoạt của giáo xứ do cha coi sóc vẫn tiếp diễn bình thường. Cha Tumbelaka cũng cho biết thêm là những nạn nhân bị thiệt mạng trong hai vụ tấn công ngày 10 và 12 tháng 10 năm 2003 đều là các tín hữu Tin Lành hay Hồi Giáo. Trước đây, nhà thờ thánh Têrêsa nằm trong khu vực quận Poso cách thủ đô Indonesia khoảng 1,620 cây số về hướng Ðông Nam. Trong cuộc đụng độ giữa người Kitô và Hồi giáo tại đây từ năm 1999-2001, nhà thờ này đã bị những người Hồi giáo đốt cháy. Giờ đây tất cả các hoạt động của giáo xứ đều được tổ chức tại hai làng Tentena và Beteleme thuộc quận Morowali. Trong tháng 10 năm 2003, tổng cộng có 5 làng của người kitô tại Poso đã bị tấn công. Người công giáo tại Tentana đã giúp những người kitô nạn nhân của vụ bạo động, nhiều thực phẩm, quần áo và thuốc men. Tuy nhiên họ không thể giúp những người hồi giáo vì lý do là không có sự liên lạc giữa các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo.

Cũng theo cha Tumbelaka, tại Tentana, thật là khó khăn để các nhà lãnh đạo Công giáo gặp được phía Hồi giáo vì người dân địa phương vẫn còn chia rẽ trầm trọng, dù là đã 2 năm sau ngày ký kết hiệp ước hòa bình chấm dứt cuộc bạo động giữa người Kitô và Hồi giáo. Tuyên ngôn Malino đã được giới lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Poso ký vào ngày 20 tháng 12, năm 2001.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page