ÐTC kêu gọi sáng kiến thực hiện

sự phát triển công bằng và lâu dài

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC kêu gọi sáng kiến thực hiện sự phát triển công bằng và lâu dài.

Vatican (Zenit 28/10/2003) - Trong một lá thư gửi cho các tham dự viên của Diễn Ðàn Thế Giới Bắc Nam, tổ chức tại Roma từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi nên có những chương trình mới để thực hiện sự phát triển công bằng và lâu dài tại các quốc gia nghèo trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Diễn đàn này qui tụ các nhà doanh nghiệp, trí thức, thần học gia, đại diện của các cơ quan phi chính phủ và các phong trào công giáo. Ðề tài được các tham dự viên mang ra bàn thảo là các chương trình tín dụng nhỏ đang được thực hiện tại các nước đang phát triển, cũng như sáng kiến từ Ý trong đó các cơ sở doanh nghiệp của nước này sẽ dành 1% lợi tức để giúp vốn cho các chương trình tín dụng tại những quốc gia nghèo nhất.

Trong thư, ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi các tham dự viên hãy tìm ra những phương cách mới cho sự phát triển công bằng và lâu dài tại những quốc gia, nơi mà đáng tiếc là cho đến bây giờ, vẫn còn nhiều người bị chết vì những căn bệnh có thể chữa được, hay vì điều kiện sống quá tồi tệ và cùng cực. Theo ÐTC, toàn cầu hóa có những hệ quả đạo đức mang tầm quan trọng lớn. Tự do kinh tế chỉ là một trong những yếu tố trong quyền tự do của con người. Các hoạt động kinh tế vì thế không thể coi thường lợi ích chung của toàn thể nhân loại. Nhờ qua cơ chế xã hội và hệ thống kinh tế biết quí trọng công lý và tình đoàn kết, con người phải là trung tâm điểm của mọi hoạt động sản xuất. Qua ơn gọi của mình, giáo hội luôn dấn thân để bảo vệ quyền lợi, đặc biệt là quyền lợi của những kẻ nghèo và yếu đuối nhất. Ngài kết luận: "Ðiều cần thiết là các cơ chế kinh tế và thị trường phải biết tôn trọng tất cả mọi người và đáp ứng được những mong đợi thực tiễn..."

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page