Sự thánh thiện là chìa khóa cho

hoạt động truyền giáo tại Châu Mỹ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sự thánh thiện là chìa khóa cho hoạt động truyền giáo tại Châu Mỹ.

Vatican  (Zenit 28/10/2003) -Tiềm năng truyền giáo của giáo hội tại Châu Mỹ đòi hỏi một sự chấp nhận hoàn toàn lời kêu gọi tiến tới sự thánh thiện.

Trên đây là nhận định của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, tổng trưởng bộ Truyền Giáo, qua bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện của ÐTC Gioan Phaolô II trong tháng 11 năm 2003, vừa được hãng thông tấn Fides loan tải. Ý chỉ cầu nguyện của Ðức Gioan Phaolô II trong tháng 11/2003 là: "Xin cho Giáo hội Châu Mỹ, đang chuẩn bị Ðại Hội Truyền Giáo Châu Mỹ kỳ II tại Guatemala, được khích lệ trở nên quảng đại hơn trong các hoạt động truyền giáo, vượt qua cả biên giới của đại lục này". Theo Ðức Hồng Y Sepe, con số các vị thánh mà Thiên Chúa đã ban cho giáo hội tại đại lục này và vùng Carribê, chứng tỏ điều kiện tiên quyết --- để các giáo hội tại Châu Mỹ lãnh trách nhiệm và đoàn kết dấn thân trong sứ mạng "truyền giáo" --- là việc chấp nhận và sống hoàn toàn lời kêu gọi trở nên thánh ở cấp độ cá nhân cũng như cộng đoàn. Giáo hội tại Châu Mỹ không chỉ là niềm hy vọng cho sứ mạng truyền giáo của giáo hội, nhưng đã là một niềm vui được thành đạt của giáo hội trong sứ mạng truyền giáo. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự trưởng thành trong công tác truyền giáo của nhiều giáo hội tại Châu Mỹ. Tuy nhiên, chính vì tiềm năng truyền giáo của các giáo hội Châu Mỹ quá lớn lao, nên cần phải nỗ lực nhiều hơn để giúp các tín hữu công giáo của Châu Mỹ đoàn kết đẩy mạnh trước hết là công tác truyền giáo và kế đến thiết lập những cộng đoàn kitô mới giữa những người chưa biết về Chúa Giêsu, là đối tượng chiếm đa số trong tổng dân số thế giới.

Liên quan tới Ðại Hội Truyền Giáo Châu Mỹ kỳ II, Ðức Hồng Y Sepe kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện để qua đại hội này, giáo hội tại Châu Mỹ được khích lệ trở nên quảng đại hơn trong các hoạt động truyền giáo, vượt qua cả biên giới của đại lục này. Ðại Hội Truyền Giáo Châu Mỹ kỳ II diễn ra tại Guatemala từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2003 với chủ đề: "Giáo hội tại Châu Mỹ: Truyền Giáo là Sự Sống của Ðại Lục". Ðức Hồng Y tổng trưởng bộ truyền giáo đã đưa ra lời kêu gọi như sau: "Guatemala là quốc gia cùng với các quốc gia khác trong vùng Trung Mỹ, liên kết miền Bắc và miền Nam của Thế Giới mới. Giáo hội Guatemala đóng một vai trò chủ yếu trong lịch sử của giáo hội tại đại lục này; và sẽ tiếp tục giữ một vai trò quan trọng cả trong hiện tại và tương lai.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page