Giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ

sẵn sàng để phong chức Giám Mục

cho một người đồng tính luyến ái

 

Tân Giám Mục Gene Robinson

người công khai đồng tính luyến ái của Anh Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ sẵn sàng để phong chức Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái.

Hoa Kỳ (New Hampshire) (AFP 2/11/2003) - Chúa Nhật (2/11/2003) theo giờ Hoa Kỳ, là ngày giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ phong chức Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái công khai. Hành động này có nguy cơ tạo nên sự chia rẽ vĩnh viễn trong cộng đoàn Anh Giáo với 70 triệu tín hữu trên toàn thế giới.

Lễ phong chức cho kinh sĩ Gene Robinson, một người ly dị có 2 người con và cũng là một người đồng tính luyến ái công khai, diễn ra tại một trường đại học của một thị trấn, thuộc bang New Hampshire. Theo dự đoán thì số người ủng hộ ông Robinson sẽ đông hơn số người phản đối trong buổi lễ phong chức, nhưng chắc chắn lễ phong chức này sẽ tạo nên một làn sóng chấn động trong giáo hội Anh Giáo thế giới. Kinh sĩ Robinson đã bày tỏ quyết tâm nhận chức Giám Mục này cho dù có lời cảnh cáo từ các nhà lãnh đạo Anh Giáo thế giới rằng lễ phong chức Giám Mục cho ông sẽ xé tan cơ cấu của giáo hội Anh Giáo. Sự chống đối việc phong chức cho ông mạnh đến độ ông đang được cảnh sát bảo vệ sau khi ông nhận nhiều lời đe dọa tới tính mạng. Kinh Sĩ Robinson không chỉ bác bỏ những áp lực mà ông còn mạnh dạn dự đoán là việc phong chức Giám Mục Anh Giáo cho ông sẽ mở đường để có thêm nhiều Giám Mục Anh Giáo đồng tính luyến ái khác trong tương lai. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình như sau: "Tôi đã dự đoán từ lâu là nhiều giáo phái khác sẽ theo bước chúng tôi và đón nhận những người đồng tính luyến ái vào hàng ngũ lãnh đạo của các giáo hội đó. Ðây là lời cầu nguyện của tôi".

Phản đối mạnh nhất trong giới lãnh đạo Anh Giáo bảo thủ đến từ Nigeria, nơi có khoảng 17 triệu rưỡi tín hữu Anh Giáo. Tín hữu Anh Giáo Nigeria không chấp nhận có tu sĩ đồng tính luyến ái trong giáo hội này. Trong những tháng gần đây, Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo Peter Akinola của Nigeria đã mở một chiến dịch tấn công việc phong chức Giám Mục cho người đồng tính luyến ái. Ðức Tổng Giám Mục Akinola cũng cảnh cáo là giáo hội Anh Giáo Nigeria sẽ tách ra khỏi sự hiệp thông với giáo hội Anh Giáo thế giới vì vấn đề này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page