Người Chilê và Argentina nhớ lại

vai trò trung gian hòa bình của ÐTC

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người Chilê và Argentina nhớ lại vai trò trung gian hòa bình của ÐTC.

Chilê (Balmaceda) (Zenit 31/10/2003) - Các cộng đoàn công giáo miền Nam Chilê và Argentina đã tham dự thánh lễ tạ ơn nhân dịp lễ ngân khánh giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II và họ cùng nhớ lại vai trò trung gian hòa bình của ÐTC đã giúp họ tránh được một cuộc chiến tranh.

Nhân cuộc họp mặt của hai cộng đoàn Chilê và Argentina tại thành phố Balmaceda của Chilê vào hôm thứ Ba (28/10/2003), Hội Ðồng Giám Mục Chilê đã gửi một sứ điệp gợi lại một thời điểm gây cấn vào những tháng cuối của năm 1978. Sứ điệp có đoạn ghi như sau: "Ai cũng biết rõ là chúng ta đã gần kề một cuộc chiến tranh, mà hậu quả là đau khổ, tàn phá, thù ghét và những vết thương không thể nào lành trong lịch sử của hai nước. Một phần tư thế kỷ đã qua đi kể từ đó, khi mà Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của nhiều gia đình và cộng đoàn ở hai bên dãy núi Andes, và Thiên Chúa đã biến người tôi tớ của Ngài là Ðức Gioan Phaolô II trở thành khí cụ của hòa bình. Quyết định của ÐTC cùng với thiện chí của chính quyền hai quốc gia đã giúp người dân vượt qua được những khác biệt và cùng ký hiệp ước hòa bình vì lợi ích của tất cả".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page