Kitô giáo là thế lực

cho sự hiệp nhất Âu Châu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kitô giáo là thế lực cho sự hiệp nhất Âu Châu.

Bỉ (Brussels) (Zenit 31/10/2003) - Ðức tin kitô đã giúp hiệp nhất Âu Châu qua dòng lịch sử và vẫn có thể là một thế lực cho sự hiệp nhất ấy.

Trên đây là kết luận của Ủy Ban Hội Ðồng Giám Mục Liên Âu sau hai ngày họp tại thủ đô Brussels của Bỉ. Cuộc họp kết thúc vào hôm thứ Sáu (31/10/2003). Trong cuộc tranh luận tại phiên họp khoáng đại, Ðức Hồng Y Godfried Danneels, Tổng Giám Mục Mechelen-Brussels, và ông Pierre Morel, đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh đã thảo luận tông huấn của ÐTC Gioan Phaolô II "Giáo Hội tại Âu Châu". Ðức Hồng Y Danneels khẳng định rằng: "Vai trò của kitô giáo trong quá trình thiết lập Âu Châu là một sự kiện lịch sử không thể chối bỏ được. Bất cứ ai chối bỏ vai trò này hẳn là phải vì những lý do ý thức hệ. Cho dù tất cả các giá trị chúng ta cùng chia xẻ không hoàn toàn là của kitô giáo, nhưng tất cả những giá trị này đều đi qua khuôn mẫu của kitô giáo... Âu Châu của ngày mai sẽ không phải là Âu Châu của thời Trung Cổ, khi mà giáo hội đã hiệp nhất Âu Châu. Nếu trong tương lai, kitô giáo thành công trong việc hiệp nhất Âu Châu, đó là bởi vì kitô giáo mang lại cho Âu Châu một bộ giá trị chung".

Về phần mình, đại sứ Morel của Pháp giải thích rằng lập trường của nước này trong vấn đề đề cập đến Kitô giáo trong bản dự thảo hiến pháp Âu Châu không phải là tiêu cực nhưng thận trọng. Ông Morel nói như sau: "Yêu cầu đề cập kitô giáo dẫn đến những yêu cầu đề cập đến các nguồn gốc khác, điều này có nghĩa là, hoặc phải liệt kê nhiều nguồn gốc khác mà chúng có thể giải hóa sự đóng góp của kitô giáo, hay phải làm một sự lựa chọn có thể trở thành đề tài tranh luận bất tận". Trở lại với khóa họp của Ủy Ban Hội Ðồng Giám Mục Liên Âu, các Giám Mục từ những quốc gia thành viên và những thành viên mới của Liên Hiệp Âu Châu một lần nữa kêu gọi các tham dự viên trong Hội Ðồng Liên Chính Phủ, đặc trách soạn thảo hiến pháp Âu Châu, hãy đề cập đến kitô giáo trong lời tựa của hiến pháp này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page