Một nông dân kitô giáo bị bắn chết

tại tỉnh Sulawesi thuộc miền Trung Indonesia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một nông dân kitô giáo bị bắn chết tại tỉnh Sulawesi thuộc miền Trung Indonesia.

Indonesia (Jakarta) (AFP 27/10/2003) - Thứ Hai (27/10/2003), một nông dân người kitô đã bị các tay súng lạ mặt bắn chết tại quận Poso, tỉnh Sulawesi thuộc miền trung Indonesia.

Ðây là vụ sát hại người kitô mới nhất tại quận Poso nơi đã xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa người kitô và hồi giáo. Theo ông Rudi Trenggono, phó cảnh sát trưởng quận Poso, thì nạn nhân là một nông dân 22 tuổi, bị bắn chết trong lúc đang làm việc tại làng Pinedapa. Ðầu tháng 10/2003, cũng tại quận Poso, các tay súng bịt mặt đã sát hại 10 người kitô trong những vụ tấn công vào các làng của người kitô. Những vụ sát hại này khiến cho giới chức an ninh tại Poso lo ngại là các vụ đụng độ giữa người kitô và hồi giáo trong vùng đang trở lại. Trong năm 2000 và 2001, các vụ giao chiến giữa người kitô và hồi giáo tại quận này đã khiến cho 1,000 người bị thiệt mạng.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page