Công an Trung Quốc bắt giữ

nhiều linh mục, chủng sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công an Trung Quốc bắt giữ nhiều linh mục, chủng sinh và phá sập nhà thờ.

Trung Quốc (Bắc Kinh) (AFP 27/10/2003) - Công an tại miền Ðông Bắc Trung Quốc đã bố ráp một nhà tĩnh tâm và bắt giữ nhiều linh mục, chủng sinh người công giáo.

Hội Ðức Hồng Y Cung Phần Mai, trụ sở đặt tại bang Connecticut bên Hoa Kỳ đã cho biết như trên trong một thông cáo ra vào thứ Hai (27/10/2003). Thông cáo này cho biết 12 linh mục, và chủng sinh đang dự một khóa tĩnh tâm tại quận Gaocheng thuộc thành phố Shijiazhuang của tỉnh Hà Bắc khi xảy ra vụ bố ráp. Ðược biết, các linh mục và chủng sinh nói trên là những tu sĩ thuộc Giáo hội Công giáo thầm lặng. Họ đang bị giữ tại một nhà giam của quận Gaocheng. Một nhân viên làm việc tại nhà giam này cho hãng thông tấn AFP biết là có 7 tu sĩ đang bị giam tại đây từ 7 ngày qua. Họ bị giam về tội tụ họp bất hợp pháp.

Qua thông cáo nói trên, chủ tịch Hội Ðức Hồng Y Cung Phần Mai là ông Giuse Cung đã kêu gọi giới lãnh đạo của các quốc gia dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Thông cáo có đoạn ghi như sau: "Trong suốt 25 năm triều Giáo Hoàng của mình, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhiều lần bày tỏ lòng kính phục sâu sắc và tình thương của ngài đối với người dân Trung Quốc. Qua những vụ bắt giữ và đối xử nặng tay với Giáo hội Công giáo ở Hoa Lục, xem ra chính phủ Trung Quốc không hề có lòng tôn trọng Ðức Giáo Hoàng. Các nhà lãnh đạo của những quốc gia tự do nên lên tiếng chống lại những vụ bắt giữ hung bạo nhắm vào những tín hữu vô tội". Bản thông cáo của Hội Ðức Hồng Y Cung Phần Mai cũng cho biết thêm là trước vụ bố ráp nói trên, công an tỉnh Hà Bắc cũng đã phá sập một nhà thờ tại làng Liugou.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page