Cầu nguyện

là Chìa Khóa của Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cầu nguyện là Chìa Khóa của Ðức Gioan Phaolô II.

Vatican (Zenit 23/10/2003) - Chúng ta sẽ không hiểu được những việc làm của Ðức Gioan Phaolô II nếu chúng ta không xét tới đời sống cầu nguyện mãnh liệt của ngài. Giờ đây, khi cơ thể của ngài bị yếu đi, bí quyết sống của ngài, tổng hợp mọi việc làm của ngài, được tỏ lộ.

Ðó là những lời kết của Ðức Hồng Y Christoph Schonborn, Tổng Giám Mục Vienna bên Áo, trong thánh lễ tại trung tâm giới trẻ St Lawrence của Tòa Thánh tại Roma. Ðức Hồng Y Schonborn bày tỏ tiếp như sau: "Trong vòng 25 năm vừa qua, giáo hội đã mở rộng biên giới của mình, làm cho sự hiện diện của giáo hội được cảm thấy tại mọi góc cạnh của ngôi làng thế giới. Qua gương của ngài, Ðức Gioan Phaolô II đã cho chúng ta thấy, nếu không có đời sống nội tâm mãnh liệt, thì sẽ không có sự trọn vẹn trong bất cứ nỗ lực xã hội hay công việc nào chúng ta làm... ÐTC Gioan Phaolô II là con người của cầu nguyện, con người của một đời sống tâm linh sâu sắc, được cảm nghiệm bởi sự hiện diện đơn sơ của ngài và điều này cũng đã gây ấn tượng nơi tín hữu của các tôn giáo khác".

Ðức Tổng Giám Mục Schonborn cho rằng, với cái nhìn tiên tri, Ðức Gioan Phaolô II đã nuôi dưỡng sự cảm thông liên tôn, như đã được biểu lộ qua các cuộc gặp gỡ tại Assisi. Trong một thế giới toàn cầu hóa, đối thoại giữa các niềm tin là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình". Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Vienna cũng không quên đề cập đến đại kết là mục tiêu mà Ðức Gioan Phaolô II đã tận dụng mọi nỗ lực để đạt tới. Những chuyến công du sang Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Georgia và Armenia đã mang lại những thành quả to lớn, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa 2 giáo hội, Công giáo và Chính thống giáo.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page