Giới lãnh đạo Hồi giáo

và Chính thống Albania

hài lòng về lễ phong chân phước Mẹ Têrêsa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới lãnh đạo Hồi giáo và Chính thống Albania hài lòng về lễ phong chân phước Mẹ Têrêsa.

Vatican (Zenit 22/10/2003) - Các nhà lãnh đạo tôn giáo của Albania cảm thấy vui mừng vì lễ phong chân phước của Mẹ Têrêsa vào hôm Chúa Nhật 19/10/2003.

Qua sự sắp xếp của Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, một phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Albania gồm Công giáo, Chính thống giáo và Hồi giáo đã tham dự nghi lễ tại Roma. Reshat Bardi, lãnh tụ của Hội Huynh Ðệ Hồi Giáo Bektashi đã nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo như sau: "Chúng tôi rất sung sướng được tham dự nghi lễ trọng đại này. Mẹ Têrêsa là người con của Albania, nhưng bây giờ Mẹ là của cả thế giới. Mẹ xứng đáng với danh dự mà giáo hội đã phong cho Mẹ và đây cũng là niềm vinh dự cho chúng tôi. Tôi hết lòng biết ơn Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Joan Pelushi, nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Albania cho rằng: "Lễ phong chân phước Mẹ Têrêsa là một biến cố trọng đại cho Albania. Chúng tôi hy vọng là tầm quan trọng này không chỉ giới hạn trong nghi thức mà thôi, nhưng nó sẽ mang lại ảnh hưởng quan trọng nơi các cộng đoàn tôn giáo Albania; và dạy chúng tôi biết yêu thương nhau nhiều hơn. Từ vị nữ tu nhỏ bé người Albania này, đấng là niềm vinh dự cho chúng tôi, chúng tôi muốn học hỏi cách thực thi tinh thần đối thoại, khoan nhượng và tôn trọng để phục vụ tha nhân.

Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Robert Sarah, thư ký Bộ Truyền Giáo, nói thêm là ngài hy vọng lễ phong chân phước Mẹ Têrêsa sẽ mang lại những hồng ân to lớn cho Albania và là yếu tố giúp cải tiến quan hệ giữa người kitô và hồi giáo.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page