Cần đối xử với các bệnh nhân AIDS (Sida)

như những con người

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cần đối xử với các bệnh nhân AIDS (Sida) như những con người.

Thái Lan (Nong Khai) (UCAN TH4953.1209 21/10/2003) - Các nhân viên y tế người công giáo và phật giáo tại vùng Isan, Ðông Bắc Thái Lan, được nhắc nhở phải đối xử với những người nhiễm HIV hay bị bệnh AIDS (SIDA) như những con người có đầy đủ nhân phẩm.

Mối quan tâm về nhân phẩm của các bệnh nhân nhiễm HIV hay bị bệnh AIDS (Sida) đã được đưa ra trong khóa huấn luyện do Ủy Ban đặc trách Săn Sóc Y Tế Mục Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Thái Lan, tổ chức tại Trung Tâm Huấn Nghệ của Các Nữ Tu Dòng Chúa Chiên Lành ở Nong Khai, cách thủ đô Bangkok 615 cây số về hướng Ðông Bắc. Khóa huấn luyện này diễn ra từ ngày 28/09/2003 - 1/10/2003 qui tụ khoảng 44 nhân viên y tế của Ủy Ban nói trên, cùng với 17 nhân viên khác từ các cơ quan công giáo và xã hội Thái Lan.

Vùng Isan bao gồm 19 trong số 76 tỉnh của Thái Lan, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 62 triệu dân của nước này. Người dân vùng Isan có ngôn ngữ và văn hóa riêng, đa số sống bằng nghề nông. Theo thống kê của Bộ Y Tế Thái Lan, kể từ năm 1984, có khoảng 37,847 người tại vùng này bị nhiễm HIV. Tại các tỉnh ở miền Ðông Thái Lan, số người nhiễm HIV là gần 21 ngàn người trong khi miền Nam Thái Lan có 21,729 người nhiễm HIV. Thủ đô Bangkok và các vùng miền Trung có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất là 73,547 người. Giáo hội Công giáo Thái Lan có nhiều trung tâm chăm sóc cho những người bị nhiễm HIV hay đang mang bệnh AIDS (Sida), vì vậy Ủy Ban đặc trách Săn Sóc Y Tế Mục Vụ của Hội Ðồng Giám Mục Thái luôn quan tâm tới thăng tiến kiến thức và cách đối xử của các nhân viên y tế đối với các bệnh nhân. Ðặc biệt giáo hội mong muốn họ được đối xử như những con người với đầy đủ nhân phẩm, bởi vì công tác săn sóc các bệnh nhân AIDS(SIDA) là một sự phục vụ Thiên Chúa qua những người bất hạnh".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page