Chuyến viếng thăm Tòa Thánh

của tổng thống Gusmao

nhắc nhớ sự hiện diện của quốc gia Ðông Timor

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của tổng thống Gusmao nhắc nhớ sự hiện diện của quốc gia Ðông Timor.

Ðông Timor (Dili) (UCAN 4975.1259  21/10/2003) - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của tổng thống Xanana Gusmao, tổng thống Ðông Timor, giúp đưa quốc gia trẻ nhất này vào bản đồ của thế giới.

Trên đây là cảm nghĩ của Ðức Cha Basilio Do Nascimiento, giám quản tông tòa 2 giáo phận Baucau và Dili. Baucau và Dili là hai giáo phận duy nhất của Ðông Timor. Tổng thống Gusmao của Ðông Timor đã viếng thăm Tòa Thánh và hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II vào ngày 11 tháng 10 năm 2003. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN vào ngày 12 tháng 10 năm 2003, Ðức Cha Do Nascimiento cho biết như sau: "Tôi nghĩ cuộc viếng thăm này là một bước tượng trưng đáng kể để cho thế giới thấy sự hiện hữu của một quốc gia Ðông Timor độc lập và có chủ quyền. Qua sự hiện diện của tổng thống Gusmao và những lời tuyên bố của ông với báo chí, quốc gia nhỏ bé này sẽ được thế giới biết đến".

Ðức Cha Do Nascimiento cho biết thêm, tuy tổng thống Gusmao là một tín hữu công giáo, nhưng trong chuyến đi Vatican, ông không chỉ đại diện cho giáo hội địa phương nhưng cho toàn thể người dân nước này mà đa số theo đạo công giáo. Ngài nói tiếp: "Là tổng thống, ông Gusmao chắc chắn đã chuyển tới ÐTC sứ điệp của toàn thể dân chúng Ðông Timor. Tôi cảm thấy vui mừng biết được ÐTC luôn ủng hộ cho cuộc đấu tranh của người dân nước này".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page