Giáo Hội Công Giáo Pakistan

đánh dấu lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội Công Giáo Pakistan đánh dấu lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II.

Pakistan (Lahore) (UCAN PA4956.1259 20/10/2003) - Giáo hội Công giáo Pakistan đã mừng lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II bằng một hội nghị liên tôn, trong đó các bạn trẻ được mời gọi trở nên sứ giả của hòa bình.

Hôm thứ Năm (16/10/2003), đúng ngày Ðức Gioan Phaolô II được chọn lên làm giáo hoàng cách đây 25 năm, 300 bạn trẻ trung học và đại học thuộc các tôn giáo khác nhau tại Pakistan đã qui tụ về thành phố Gullberg, cách thủ đô Islamabad khoảng 270 cây số về hướng Tây Nam, để tham dự "Hội nghị Liên Tôn của Giới Trẻ cho Hòa Bình". Những bạn trẻ thuộc các tôn giáo như: kitô giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo, đạo Parsi và đạo Sikh. Theo ông Pervaiz Mohabbat, phối hợp viên chương trình của Ủy Ban Liên Lạc đặc trách đối thoại liên tôn và đại kết của Hội Ðồng Giám Mục Pakistan, hội nghị này không chỉ để mừng lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng của ÐTC, nhưng cũng là dịp để giáo dục và chuẩn bị cho các bạn trẻ Pakistan trở thành những sứ giả của hòa bình. Linh mục Francis Nadeem, tổng thư ký Ủy Ban vừa nói đã kêu gọi các bạn trẻ có mặt đi xây dựng hòa bình trong xã hội và trở thành các chứng nhân của hòa bình như lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II.

Cha Francis Nadeem cũng nhắc lại sứ điệp của ÐTC cho giới trẻ, rằng tương lai đang nằm trong tay của họ và các bạn trẻ có thể tạo nên một thế giới nơi mà hòa bình và hiệp nhất được ngự trị. Tuy được mời nhưng Ðức Cha Andrew Francis, Giám Mục Multan và cũng là chủ tịch Ủy Ban Liên Lạc nói trên, đã không đến dự hội nghị được. Tuy nhiên ngài gửi các bạn trẻ một sứ điệp trong đó ngài khẳng định rằng những nỗ lực hòa bình đòi hỏi hy sinh và tha thứ. Ðức Cha Andrew Francis đã gọi ÐTC Gioan Phaolô II thực sự là vị sứ giả hòa bình của thế kỷ này. Sứ điệp của Ðức Cha Francis có đoạn ghi như sau: "Chúng ta phải noi gương của ngài và trở thành những sứ giả của hòa bình theo vị trí riêng của chúng ta. Hội nghị này sẽ mang lại hòa bình nếu chúng ta hàng động cho hòa bình với sự dấn thân và hy sinh. Giới trẻ đóng một vai trò quan trọng và tôi xin mời gọi các bạn trẻ hãy trở nên những người xây dựng hòa bình trong thế kỷ 21 này".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page