Tổ chức Lương Nông Quốc Tế

nêu gương của Mẹ Têrêsa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổ chức Lương Nông Quốc Tế nêu gương của Mẹ Têrêsa.

Roma (AFp 16/10/2003) - Trước ngày lễ phong Chân Phước Mẹ Têrêsa thành Calcutta, vị tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế đã dùng hình ảnh của Mẹ để kêu gọi lòng quảng đại nhắm giải trừ nạn nghèo đói trên thế giới.

Trong bài diễn văn nhân ngày Thực Phẩm Thế Giới (World Food Day) tại Roma vào hôm thứ Năm 16 tháng 10 năm 2003, ông Jacques Diouf, tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế đã nói như sau: "Lòng quảng đại của Mẹ Têrêsa thành Calcutta sẽ không bao giờ đủ để giải quyết nạn đói trên thế giới. Mỗi người đều có thể góp phần theo cách riêng của mình, mỗi một hành động cần phải được tôn trọng, đặc biệt khi một người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời của mình với cả lòng thương yêu và tôn trọng cho người nghèo. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng chỉ một mình Mẹ Têrêsa thôi thì chưa đủ để xóa bỏ nạn đói trên thế giới".

Tổng thống Jorge Battle của Uruguay cũng hiện diện trong dịp này và ông đã đưa ra lời tuyên bố như sau: "Với 840 triệu người bị đói trên thế giới, chúng ta phải cần bao nhiêu Mẹ Têrêsa? Ðiều mà chúng ta cần là một hệ thống mậu dịch công bằng". 

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page