Ðức Ðạt Lai Lạt Ma rất buồn

vì tình trạng sức khỏe yếu của ÐTC

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma "rất buồn" vì tình trạng sức khỏe yếu của ÐTC.

Pháp (Paris) (AFP 16/10/2003) - Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, nói là ngài rất buồn vì tình trạng sức khỏe yếu của ÐTC Gioan Phaolô II. Theo Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nền hòa bình thế giới sẽ được nhiều ích lợi nếu có thêm những người như vị giáo hoàng 83 tuổi của Giáo hội Công giáo.

Lên tiếng trong một chuyến đi Paris bên Pháp vào ngày thứ Năm (16/10/2003), Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cho biết như sau: "Nếu có thêm những người như Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, luôn ủng hộ chính nghĩa hòa bình, thì mọi sự trên thế giới sẽ trở nên tốt hơn. Ðức Giáo Hoàng đã thực hiện nhiều nỗ lực để đưa các tôn giáo chính đến gần nhau hơn. Ðây là một đóng góp mà chúng ta nên vinh danh".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page