Tổng thống Putin dự định đến thăm ÐTC

vào tháng 11 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Putin dự định đến thăm ÐTC vào tháng 11 năm 2003.

Nga (Mascơva)  (AFP 16/10/2003) - Tổng thống Vladimir Putin của Nga vừa gửi điện văn chúc mừng ÐTC Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của ngài. Ông Putin cũng thông báo là ông sẽ đến thăm Ðức Gioan Phaolô II nhân chuyến viếng thăm chính thức của ông tại Ý vào tháng 11 năm 2003.

Ðiện văn chúc mừng của tổng thống Putin được Ðiện Cẩm Linh công bố có đoạn ghi như sau: "Tôi hy vọng sẽ thảo luận với ngài về viễn ảnh quan hệ song phương và hợp tác giữa Tòa Thánh và Nga, trong các vấn đề quốc tế, trong cuộc hội kiến vào tháng 11 năm 2003. Những hoạt động không ngưng nghỉ của ngài cho hòa bình và công lý, vì quyền lợi của các giá trị hoàn vũ, được cảm kích rất nhiều bởi cộng đồng quốc tế"

Ông Vladimir là một tín hữu Chính thống Nga. Lần cuối cùng ông gặp Ðức Gioan Phaolô II là vào tháng 6 năm 2000 nhân chuyến viếng thăm Ý sau khi ông được bầu làm tổng thống Nga. Quan hệ giữa Giáo hội Công Giáo và Giáo hội Chính Thống Nga đã suy giảm đáng kể, sau khi ông Putin lên nắm quyền tại Nga. Ðức Thượng Phụ Alexis II, giáo chủ Chính Thống Nga, rất gần gũi với ông Putin. Ðức thượng phụ đã cáo buộc Tòa Thánh là đang chiêu dụ các tín hữu Chính thống Nga theo đạo Công giáo tại những miền lãnh thổ của Chính thống giáo như Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine. ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ ý muốn viếng thăm Nga và đề nghị này được chính phủ Nga chính thức ủng hộ, tuy nhiên Giáo hội Chính thống Nga nói là bất cứ một cuộc viếng thăm nào của vị Giáo hoàng Công giáo đều phải có sự đồng ý của Giáo hội Chính thống.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page