Ba Lan mừng kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng

của Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ba Lan mừng kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Ba Lan (Varsava) (AFP 16/10/2003) -Thứ Năm ngày 16/10/2003, vào đúng giờ Ðức Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng cách đây 25 năm, chuông các nhà thờ trên khắp Ba Lan đã đổ vang lên để mừng kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, người con yêu dấu của Ba Lan.

Tổng thống Aleksander Kwasniewski của Ba Lan đã có mặt tại Vatican để tham dự nghi lễ mừng kỷ niệm này. Hôm thứ Tư 15/10/2003, ông Kwasniewski ghi nhận là triều đại giáo hoàng 25 năm của vị giáo hoàng người Ba Lan đã thay đổi thế giới. Hãng thông tấn PAP đã trích lời của tổng thống Ba Lan như sau: "Ðây là 25 năm của những thay đổi quan trọng trên thế giới, tại Âu Châu và Ba Lan... ÐTC đã cho thấy ngài không chỉ là một người của giáo hội, nhưng còn là một nhà nghiên cứu nhân văn vĩ đại, và là một người đã biến những viễn ảnh thành sự thật, viễn ảnh mà trước đó được coi như những lời tiên tri". Ông Kwasniewski bày tỏ hy vọng là dù tuổi cao và sức khỏe của ÐTC yếu đi nhiều, nhưng ÐTC sẽ tiếp tục sống với chúng ta thêm được nhiều năm nữa.

Hôm thứ Ba (14/10/2003), quốc hội Ba Lan đã thông qua một nghị quyết đặc biệt. Nghị quyết này dựa trên sự vinh danh Thiên Chúa, vinh danh nhân phẩm con người, sự phúc lợi của tất cả các quốc gia và hòa bình trên khắp thế giới, để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất tới Ðức Gioan Phaolô II. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Ba Lan, được công bố vào hôm thứ Tư (15/10/2003) cho thấy, hơn 70% dân Ba Lan tin là ÐTC Gioan Phaolô II nên tiếp tục chức vụ chủ chăn của ngài, bất luận tình trạng sức khỏe của ngài như thế nào. Trong khi có 21% nghĩ là ngài nên từ chức. Gần 60% cho rằng những lời giáo huấn của ÐTC đã làm tăng thêm đức tin của họ; và 50% cho rằng qua Ðức Gioan Phaolô II, người dân Ba Lan đã trở nên nhạy cảm hơn với sự đau khổ của con người. Theo cơ quan thực hiện cuộc thăm dò này, thì 96.2% dân Ba Lan là người công giáo.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page