Thủ tướng Ðức đề cao những nỗ lực hòa bình

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thủ tướng Ðức đề cao những nỗ lực hòa bình của ÐTC Gioan Phaolô II.

Ðức (Berlin) (AFP 14/10/2003) - Hôm thứ Ba (14/10/2003), ông Gerhard Schroeder, thủ tướng Ðức, đã ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II vì những nỗ lực hòa bình của ngài để giải quyết những vụ tranh chấp trên toàn cầu và tạo thêm sự cảm thông.

Trong lá thư gủi trước ngày kỷ niệm 25 triều Giáo Hoàng của ÐTC, thủ tướng Schroeder nói rằng tầm nhìn chính trị xa và ý thức trách nhiệm sâu sắc của ÐTC là gương chứng nhân cho sứ điệp kitô giáo. Ðề cập tới Trung, Ðông và Nam Âu, ông Schroeder viết trong thơ rằng: "...ÐTC luôn luôn tìm sự liên lạc, xóa bỏ giới tuyến và khuyến khích đối thoại, góp phần đáng kể để giải tỏa các cuộc tranh chấp và đào sâu sự thông cảm".

Trong một lá thư riêng chúc mừng ÐTC, tổng thống Johanns Rau của Ðức cũng nêu bật vai trò của ÐTC tại miền Trung và Ðông Âu. Lá thư có đoạn ghi như sau: "Chỉ riêng việc ngài là vị giáo hoàng người Ba Lan đầu tiên đã ghi dấu trên cuộc tranh chấp giữa Ðông và Tây, và không chỉ riêng tại quê hương của ngài mà thôi. Sự sụp đổ ôn hòa của các chế độ độc tài cộng sản tại Âu Châu phần lớn là nhờ ngài. Ngài khuyến khích đối thoại để đạt tới hòa bình qua tài ngoại giao và sự quyết tâm mãnh liệt".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page