Hiện trạng của gia đình tại Âu Châu

là nghiêm trọng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hiện trạng của gia đình tại Âu Châu là nghiêm trọng.

Áo (Vienna)  (Zenit 13/10/2003) - Hiện tượng --- trẻ em được sinh ra ngày một ít đi, và các vụ li dị ngày một nhiều, --- đang gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với hôn nhân và đời sống gia đình tại Âu Châu, ở mức độ chưa hề tưởng tượng được, cách đây 30 năm.

Trên đây là lời cảnh báo của Ðức Cha Klaus Kung, Giám Mục Feldkirch và cũng là chủ tịch Ủy Ban về Gia Ðình của Hội Ðồng Giám Mục Áo, đưa ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Học Viện Áo về Hôn Nhân và Gia Ðình. Hãng thông tấn SIR của Hội Ðồng Giám Mục Ý, đã trích lại nhận định của Ðức Cha Kung nói về tầm quan trọng của cơ chế gia đình và những khuynh hướng trong xã hội đương thời, những cuộc hôn nhân không chính thức và các cặp vợ chồng đồng phái tính. Ngài nói như sau: "Một xã hội chỉ trở nên lành mạnh nếu xã hội đó thăng tiến lý tưởng một gia đình có con cái, đặt nền tảng trên hôn nhân. Ðây là một mô hình đáng được theo đuổi trong mọi cấp độ của chính sách xã hội.

Theo Ðức Cha Kung, cuộc khủng hoảng về tiền hưu trí và hệ thống bảo hiểm y tế hiện nay, chỉ có thể giải quyết về lâu dài nếu có thêm nhiều trẻ em được sinh ra. Tuy nhiên ngài cũng cảnh giác rằng chính sách hỗ trợ tài chánh cho các cha mẹ không phải là yếu tố quyết định để làm tăng mức sinh sản. Cần có sự thay đổi tâm thức liên quan tới đời sống, cảm xúc và tình yêu.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page