Các Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi

người công giáo Mỹ

trở thành công dân trung thực

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi người công giáo Mỹ trở thành công dân trung thực.

Hoa Kỳ (Washington) (Zenit 13/10/2003) -Trong một tài liệu mới được công bố trước cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ vào năm 2004, các Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu công giáo trong nước hãy nghiêm chỉnh đáp lại những đòi hỏi của đức tin khi họ đi bỏ phiếu.

Tài liệu dày 17 trang có tựa đề: "Công dân Trung Thực: Lời kêu gọi của Giáo hội Công giáo về trách nhiệm chính trị". Qua tài liệu này, các Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi các cử tri công giáo Hoa Kỳ hãy đi theo một con đường chính trị mới --- chú trọng vào các nguyên tắc luân lý, hơn là dựa theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất; quan tâm tới nhu cầu của người nghèo và cô thế hơn là sự đóng góp của kẻ giàu và đầy quyền lực; và theo đuổi ích lợi chung thay vì những đòi hỏi của quyền lợi riêng tư.

Khi tuyên bố Hoa Kỳ là quốc gia đang bị thương tổn, các Giám Mục Hoa Kỳ gợi ý là thực tại khủng bố của chiến tranh và gánh nặng kinh tế đang dạy cho người dân Hoa Kỳ một bài học rằng không có sức mạnh quân sự, quyền lực kinh tế, hay tiến bộ kỹ thuật nào, có thể thực sự đảm bảo cho nền an ninh, thịnh vượng và tiến bộ. Tài liệu có đoạn ghi như sau: "Những thách đố nghiêm trọng nhất mà chúng ta đang đối diện không đơn giản là chính trị, kinh tế, hay kỹ thuật, mà là luân lý, đạo đức và tinh thần. Chúng ta đang đối diện với những câu hỏi cơ bản về sự sống và cái chết, chiến tranh và hòa bình, ai là người sẽ tiến tới trước và ai sẽ bị bỏ lại đằng sau".

Ðề cập tới vụ tai tiếng về các linh mục lạm dụng tính dục trẻ em, các Giám Mục Hoa Kỳ thừa nhận là Giáo hội Công giáo đang nỗ lực để chữa lành các vết thương nầy. Trong lúc các ngài tận lực để bảo vệ các trẻ em và xây dựng lại lòng tin tưởng đối với giáo hội, các ngài không thể bỏ qua bổn phận khích lệ các tín hữu công giáo hành động theo đức tin trong đời sống chính trị của họ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page