Nỗ lực trung gian của giáo hội Colombia

chưa thành công

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nỗ lực trung gian của giáo hội Colombia chưa thành công.

Colombia (Bogota) (AFP 13/10/2003)  - Phiến quân Colombia đang cầm giữ 7 con tin ngoại quốc, nói rằng họ chỉ trả tự do cho các con tin trên căn bản thương lượng quốc tế mà thôi. Lời tuyên bố này gián tiếp coi thường nỗ lực của Giáo hội Công giáo Colombia làm trung gian thương thuyết hiện nay.

Trong một thông cáo đăng trên mạng Internet, ông Ramiro Vargas, lãnh tụ nhóm phiến quân Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia, nói rằng: "Ðiều quan trọng là nên có sự tham gia của cộng đồng thế giới, bên cạnh các giới chức của giáo hội, để thương lượng cho việc trả tự do cho các con tin". Hôm thứ Hai (13/10/2003), các giới chức của Giáo hội Công giáo Colombia đã bày tỏ thất vọng vì các phiến quân không đáp ứng nỗ lực của giáo hội nhắm thiết lập cuộc đối thoại trực tiếp. Ðức ông Ugo Puccini, đại diện của giáo hội Colombia nói trong cuộc họp báo như sau: "Hiện giờ, chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ và hy vọng nhận được tin từ phía những kẻ đang cầm giữ các con tin. Chúng tôi chưa bắt liên lạc với họ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chờ".

Các con tin bị bắt cóc vào ngày 12 tháng 9 năm 2003 tại Santa Marta thuộc vùng duyên hải Carribê. Một trong số 8 con tin chạy thoát và hiện còn 7 người đang bị giữ, gồm 4 người Do Thái, 1 người Anh, một người Ðức và một người Tây Ban Nha.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page