Chương trình mừng lễ 25 năm giáo hoàng

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương trình mừng lễ 25 năm Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Vatican - (AFP 13/10/2003) - Trong buổi tiếp kiến tổng thống của Uruguay vào hôm thứ Hai (13/10/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã gặp khó khăn phát tiếng. Một vị giám mục Ba Lan viếng thăm Tòa Thánh cho biết ÐTC đang chịu nhiều khó khăn, nhưng ngài sẽ không buông xuôi.

Buổi tiếp kiến tổng thống Jorge Batlle của Uruguay và phái đoàn chính phủ, kéo dài 15 phút. Ðức Gioan Phaolô II không trao đổi câu đối thoại nào được. Những người trong phái đoàn đã hôn tay của ÐTC và sau đó ngài tặng cho mỗi người chiếc mề đay đánh dấu kỷ niệm 25 năm, ngày ngài đượcc chọn lên làm giáo hoàng. Ðức Cha Tadeusz Styczen, giáo sư tại Ðại Học Lublin của Ba Lan, và là một trong những vị Giám Mục Ba Lan gần gũi nhất với ÐTC, đã bày tỏ cảm nghĩ của ngài về sức mạnh tinh thần của ÐTC như sau: "Dù cơ thể của ngài yếu, nhưng ý chí tinh thần của ngài rất mạnh. ÐTC đang chịu nhiều khó khăn, nhưng ngài sẽ không buông tay. Ngài sẽ tiếp tục cho tới cuối cùng sứ mạng của ngài".

Tuần lễ này là một tuần lễ gay go nhất đối với sức khỏe của ÐTC giữa lúc Tòa Thánh chuẩn bị mừng lễ Ngân Khánh Ðức Gioan Phaolô II đăng ngôi Giáo Hoàng.

Chương trình  mừng lễ 25 năm giáo hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II, kéo dài trong suốt tuần lễ nầy, từ thứ tư 15 tháng 10, cho đến thứ tư 22 tháng 10nằm 2003.

Thứ Tư 15 tháng 10 năm 2003, Ban Sáng là buổi tiếp kiến chung hằng tuần đành cho các tín hữu. Ban chiều, trong Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Bắt đầu Ðại Hội Tất cả Các Vị Hồng Y Trên thế Giới, cùng với các Vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới, và Tất cả Các Vị Ðứng  Ðầu các Bộ, các Hội Ðồng, thuộc giáo triều Roma, và Các Vị Giáo Chủ trên thế giới. Tất cả sẽ theo dõi hai bài thuyết trình về Hai đề tài, trong số 6 đề tài đã được chọn trước. Ðó là  đề tài: Tác Vụ Phêrô và Sự Hiệp Thông trong Hàng Giám Mục, do Ðức Hồng Y Gantin trình bày;

- và đề tài: Các Linh Mục, Ðời Sống Thánh Hiến và Những Ơn Gọi, do ÐHY Jean Marie Lustiger trình bày.

Thứ Năm 16 tháng 10 năm 2003, --- vào lúc 4giờ chiều, theo giờ Roma, (tức lúc 11 giờ tối giờ Việt Nam), --- khoảng giờ Ðức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng cách đây 25 năm, --- Ðức Gioan Phaolô II sẽ chủ tế thánh lễ tạ ơn đặc biệt với các vị Hồng Y tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước đó, lúc 11 giờ  trưa (cùng ngày16/10/2004)) trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC Gioan phaolô  II  ấn ký và công bố  Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về  Tác Vụ Giám Mục.

- Hôm Thứ Sáu 17 tháng 10 năm 2003: Lúc 9. 30 sáng, Trong Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, tiếp tục Ðại Hội các Vị Hồng Y với sự Tham Dự của Các Vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới. Hai đề tài kế tiếp được trình bày. Ðề tài về Gia Ðình  do Ðức Hồng Y Alfonso  Lopez Trujillo trình bày; và đề tài về Ðại Kết, do Ðức Hồng Y Nasrallah Pierre Sfeir, trình bày.

- Thứ Bảy 18 tháng 10 năm 2003,  Lúc 9.30 sáng, trong Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, tiếp tục Hai đề Tài cuối cùng, về "Các Thí Ðiểm Truyền Giáo" do Ðức Hồng Y Ivan Dias, trình bày, và về "25 năm giáo hoàng phục vụ cho Hòa Bình" do ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, trình bày. Lúc 11 giờ trưa, ÐTC đọc Sứ Ðiệp  cho Hồng Y Ðoàn. Buổi chiều, lúc 5.30 chiều, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, có buổi  Cử Hành Cầu Nguyện Truyền Giáo.

- Chúa Nhật (19/10/2003), Ngày Quốc tế Truyền Giáo, ÐTC sẽ chủ tế thánh lễ phong chân phước Mẹ Têrêsa thành Calcutta.

Ước lượng sẽ có khoảng 250 ngàn người hành hương từ các nơi trên thế giới đến dự lễ.

- Thứ Ba ngày 21/10/2003, ÐTC sẽ chủ tọa Công nghị Hồng Y với tất cả các vị Hồng Y trên thế giới qui tụ về Roma, để mừng lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng của ÐTC; và trong Công Nghị nầy, ÐTC chính thức trao Mũ Hồng Y  cho  30 vị  tân HY đã được Ngài công bố hôm Chúa Nhật 28 tháng 9 năm 2003, không kể một vị còn giữ kín, in pectore.

- Thứ Tư 22 tháng 10 năm 2003, lúc 10.30 sáng, tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC  đồng tế Thánh Lễ với vị tân Hồng Y; và trong thánh lễ, ÐTC sẽ trao nhẫn Hồng Y cho các ngài.

Thật là một tuần lễ đầy những sinh hoạt hướng về biến cố mừng 25 năm giáo hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II.

Ðược biết Chúa Nhật (12/10/2003) và thứ hai (13/10/2003), hàng chục ngàn khách hành hương đã đến đền thờ Ðức Mẹ Fatima bên Bồ Ðào Nha để cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II. Ðức Cha Som Serafim de Sousa, Giám Mục sở tại, đã gửi tới Vatican một điện văn với lời như sau: "Hàng chục ngàn tín hữu hành hương, từ các nước trên thế giới, chia sẻ cùng một đức tin Kitô cầu xin Thiên Chúa che chở cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kính mến của chúng ta".

 

( Việt Hùng và Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page