Vài chi tiết về lễ Phong Chân Phước

cho Mẹ Têrêsa Calcutta tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết về lễ Phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa Calcutta tại Roma.

Tin Roma (Apic 13/10/2003) - Tính cho đến ngày 13/10/2003, Các Nữ Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa, đã phân phát 175 ngàn vé dự lễ. Và người ta dự trù con số người tham dự có thể lên đến hơn 200,000 người.

Lễ Phong Chân Phước cho Mẹ Têresa Calcutta, được xem như là một trong những cử hành long trọng, trong thời gian 25 năm làm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Số người tham dự lễ Phong Chân Phước cho Mẹ Têresa, đến từ khắp nơi trên thế giới, tù Âu Châu, Mỹ Châu, và đặc biệc là từ Ấn Ðộ và từ Albanie.

Mẹ Têrêsa Calcutta có tên tộc là  Agnes Gonxha Bojaxhiu, sinh năm 1920, từ gia đình người Albanie. Tuy nhiên, nơi Mẹ Têrêsa sinh ra, lại nằm trong vùng Macêđônia. Nên tại Macêđônia, cũng có lễ mừng đặc biệt Mẹ Têrêsa được phong Chân Phước. Mẹ đến Ấn Ðộ làm việc năm 1929, tại Calcutta. Năm 1946, Mẹ  lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi phục vụ Chúa trong những người nghèo nhất. Ba năm sau, tức vào năm 1949, Mẹ Têrêsa thành lập dòng Các Nữ Thừa Sai Bác Ái. Mẹ được giải Nobel Hòa Bình, năm 1979. Mẹ qua đời ngày 5 tháng 9 nàm 1997 tại Calcutta, hưởng thọ 87 tuổi. Hiện tại Dòng Các Nữ Thừa Sai Bác Ái có 4,514 nữ tu, đến từ 89 quốc gia, và hoạt động tại 132 quốc gia.

Ngày 23 tháng 10 năm 1997, Ðức Tổng Giám Mục Henry D'Souza, Tổng Giám Mục Calcutta viết đơn về Roma xin ÐTC ban phép chuẩn khỏi giữ  luật định buộc phải đủ 5 năm sau cái chết,  mới được mở án phong thánh cho đương sự.

Ngày 12 tháng 12 năm 1998. ÐTC trả lời cho phép chính thức mở án phong thánh cho Mẹ Terêsa cấp giáo phận.

Ngày 26 tháng 7 năm 1999: Ðức Tổng Giám Mục Calcutta chính thức mở  cuộc điều tra cấp giáo phận.

Ngày 15 tháng 8 năm 2001, án phong thánh cấp giáo phận chính thức kết thúc. Toàn bộ tài liệu được gởi về cho Bộ Phong Thánh tại Roma.

Ngày 1 tháng 10 năm 2002, bộ phong thánh công nhận những  nhân đức anh hùng của Mẹ Têrêsa, cùng với một phép lạ nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Têrêsa.

Ngày 19 tháng 10 năm 2003, thánh lễ phong chân phước được cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Ðể làm nổi bật ơn gọi của Mẹ Têrêsa Calcutta phục vụ người nghèo nhất trong số những người nghèo, Các Nữ Thừa Sai bác ái đã dành 2,000 vé hàng đầu, cho những anh chị em "đường phố" tại Roma. Sau Thánh Lễ Phong Chân Phước, các anh chị em nghèo cùng nầy được mời dùng bửa trưa trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI trong nội thành Vatican.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page