Ða số tín hữu Anh Giáo

ủng hộ linh mục đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ða số tín hữu Anh Giáo ủng hộ linh mục đồng tính luyến ái.

Anh Quốc (Luân Ðôn) (AFP 12/10/2003) - Kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Anh vừa được công bố hôm Chúa Nhật (12/10/2003) cho thấy đa số tín hữu Anh Giáo tại đây ủng hộ cho những người đồng tính luyến ái công khai được làm linh mục.

Cuộc thăm dò này được thực hiện trước cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của các Giám Mục Anh Giáo trên thế giới để bàn về đề tài linh mục đồng tính luyến ái, một vấn đề có nguy cơ tạo nên chia rẽ trầm trọng trong giáo hội Anh Giáo. 52% trong số 500 tín hữu tham dự cuộc thăm dò nói trên cho biết họ ủng hộ để cho người đồng tính luyến ái làm linh mục. Vào thứ Tư (15/10/2003), Ðức Tổng Giám Mục Rowan Williams của Canterbury, lãnh tụ tinh thần của 70 triệu tín hữu Anh Giáo, sẽ khai mạc cuộc họp thượng đỉnh của các Giám Mục Anh Giáo tại Luân Ðôn. Nguyên nhân dẫn tới cuộc họp này là do vụ Gene Robinson, một người đồng tính luyến ái công khai được chọn làm Giám Mục tại bang New Hampshire bên Hoa Kỳ. Ðược biết Ðức Tổng Giám Mục William là nhà lãnh đạo Anh Giáo có khuynh hướng tự do và ủng hộ trên nguyên tắc việc bổ nhiệm linh mục đồng tính luyến ái.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page