Vẫn có dấu hiệu đức tin mạnh

tại Ái Nhĩ Lan (Ireland)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vẫn có dấu hiệu đức tin mạnh tại Ái Nhĩ Lan (Ireland).

Ái Nhĩ Lan (Ennis) (Zenit 12/10/2003) - Phần lớn xã hội Ái Nhĩ Lan (Ireland) vẫn duy trì đức tin công giáo, tuy tỷ lệ giữ đạo của giới trẻ không sốt sắng như cha ông của họ.

Trên đây là kết quả cuộc thăm dò mới đây của giáo phận Killaloe trong quận Clare bên Ái Nhĩ Lan. Hơn 60% tín hữu công giáo nước này vẫn thường xuyên dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Ðây là do gương tốt từ các tín hữu công giáo cao niên. Gần 74% tín hữu trên 40 tuổi nói họ đi lễ thường xuyên so với tỉ lệ 42,3% nơi những người dưới 40 tuổi. Ðức Cha Willie Walsh, Giám Mục Killaloe, nói ngài cảm thấy khích lệ bởi kết quả cuộc thăm dò này. Ðức Cha Walsh nói như sau: "Thái độ của tín hữu đối với giáo hội và với đời sống linh mục tích cực hơn là những lời phê bình trong chuyện vặt. Tôi tin là chúng ta có thể tin tưởng hầu hết kết quả của cuộc thăm dò này. Chúng tôi thực hiện cuộc thăm dò để giúp chúng tôi tìm ra phương hướng cổ võ ơn gọi. Kết quả này làm tăng thêm hy vọng là chúng tôi có thể thu hút thêm các bạn trẻ đến với đời sống linh mục và tu trì".

Tiến trình tìm phương hướng cổ võ ơn gọi trên toàn quốc của Giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan chính là đề tài của cuộc hội thảo 4 ngày, diễn ra vào tuần trước tại Dundrum, thuộc quận Tipperary. Cuộc hội thảo này qui tụ tham dự viên từ 20 giáo phận ở Ái Nhĩ Lan. Linh mục Kevin Doran, tổng hợp viên đặc trách về ơn gọi, cho biết như sau: "Người ta nghĩ rằng những vị chịu trách nhiệm về ơn gọi nóng lòng muốn đưa người vào chủng viện với bất cứ giá nào. Thực tế thì ngược lại. Vào thời điểm thiếu ơn gọi như hiện nay, chúng tôi lại càng phải cẩn thận hơn để đảm bảo sao cho ơn gọi là quyết định trưởng thành được thực hiện trong ánh sáng của đức tin". Kết quả cuộc thăm dò do giáo phận Killaloe thực hiện cho thấy quan điểm về ơn gọi linh mục vẫn tích cực. Hơn 90% những người được hỏi cho biết các linh mục đang làm tốt sứ mạng của họ.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page