ÐTC tiếp tổng thống Ðông Timor

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp tổng thống Ðông Timor.

Vatican (AFP 11/10/2003) - Thứ Bảy hôm 11/10/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp tổng thống đầu tiên của Ðông Timor là ông Xanana Gusmao.

Cuộc hội kiến này cũng gần đúng 14 năm sau ngày ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Ðông Timor. Khi đó ông Xanana Gusmao đang cầm đầu cuộc nổi dậy của người Ðông Timor chống lại quyền cai trị của Indonesia. Buổi tiếp kiến kéo dài khoảng 15 phút. Ngoài tổng thống Xanana Gusmao, còn có một phái đoàn các viên chức chính phủ Ðông Timor. Khi Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Ðông Timor, ông Gusmao còn đang sống ở trong rừng, nên không thể gặp ngài. Ông Gusmao trở thành tổng thống đầu tiên của Ðông Timor sau khi lãnh thổ này dành lại quyền độc lập từ Indonesia vào tháng 5 năm 2001. Ðông Timor có khoảng 800 ngàn dân. 90% dân là người công giáo.

Trong dịp hội kiến này, ông Gusmao đã cảm ơn ÐTC vì sự hỗ trợ của Giáo hội Công giáo trong nỗ lực dành độc lập của Ðông Timor. Ðược biết ông Gusmao cũng đã lên tiếng yêu cầu Tòa Thánh thiết lập một văn phòng ngoại giao tại Ðông Timor. Vào cuối buổi tiếp kiến, phái đoàn Ðông Timor đã trình lên ÐTC một túi đầy đồ kỷ niệm và xin ngài làm phép. ÐTC đã nói với ông Gusmao bằng tiếng Anh: "Xin cám ơn ngài rất nhiều, đã đến thăm tôi". Sắc diện của ÐTC ngày hôm qua tỉnh táo và khỏe hơn. Trước đó một ngày Tòa Thánh đã lên tiếng bác bỏ tin của hai hãng thông tấn Ý rằng ÐTC sẽ được lọc máu. Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã nói như sau: "Một lần nữa, chúng tôi chỉ có thể phê bình những nguồn tin thiếu trách nhiệm, mà tôi nghĩ có thể  không thể phổ biến ngay từ đầu, nếu người ta kiểm chứng tin đó với nguồn tin chính thức. Tòa Thánh luôn luôn công bố những tin tức liên quan tới sức khỏe của ÐTC khi cần thiết".

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page