Ðức Cha Amédée GRAB kêu gọi

đừng quên các Quốc Gia

đang trên đường Phát Triển

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Cha Amédée GRAB kêu gọi đừng quên các Quốc Gia đang trên đường Phát Triển.

Tin Vilnius, Lithuanie (Apic 3/10/2003) - Các vị chủ tịch các Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, họp nhau tại Vilnius, bên Lithuani, từ ngày 2 đến 5 tháng 10 năm 2003. Lên tiếng trong buổi họp đầu tiên, Ðức Cha Amédée GRAB, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy Sĩ và đồng thời cũng là Chủ Tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, đã kêu gọi các Giáo Hội tại Âu Châu đừng bỏ quên các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển.

Theo Ðức Cha GRAB, giám mục giáo phận COIRE, Thụy Sĩ, Giáo Hội Công Giáo tại những quốc gia nghèo bên Châu Mỹ Latinh đang chu toàn những trách vụ quan trọng trong lãnh vực xã hội, và hiện rất cần những trợ giúp từ  Âu Châu. Cũng vậy, Phi Châu, với những cuộc xung đột, nạn nghèo đói, và những xúc phạm nhân quyền, đang không ngừng kêu cứu.

Ðức Cha GRAB cũng không quên hiện trạng tại vùng Cận Ðông. Ðức Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế, hãy tận dụng mọi sức mạnh có thể để "tái lập lại sự công bằng, sự tự do và hòa bình.  Và nhân dịp các Nguyên Thủ Quốc Gia Châu Âu và các vị lãnh đạo chính phủ họp nhau tại Roma, vào ngày thứ Bảy mùng 4 tháng 10 năm 2003, để xét lại các Hiệp Ước và Bản Dự Thảo Hiến Pháp cho Liên Hiệp Âu Châu, Ðức Cha Chủ Tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, nhắc đến tầm quan trọng của việc cần nói đến cách rõ ràng những gốc rễ kitô trong Hiến Pháp tương lai của Liên Hiệp Âu Châu. Ðây là vấn đề đang được ÐTC Gioan Phaolô II lưu ý nhiều.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page