Không có lý do để báo động

về sức khỏe của ÐTC

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Không có lý do để báo động về sức khỏe của ÐTC.

Vatican (Zenit 3/10/2003) - Ðáp lại những đồn đoán của báo chí, Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, tổng trưởng bộ Giám Mục nói là không có lý do để báo động về sức khỏe của Ðức Gioan Phaolô II.

Lên tiếng trong một buổi ra mắt sách vào hôm thứ Năm mùng 2 tháng 10 năm 2003, Ðức Hồng Y Re cho biết Ðức Gioan Phaolô II là một con người có ý chí mạnh, trí óc minh mẫn với cái nhìn sáng suốt về thế giới. Dĩ nhiên ngài thực sự gặp khó khăn trong việc phát âm, đặc biệt là khi ngài mệt, và ngài cũng có vấn đề khi đi đứng. Trước đó vào hôm thứ Tư mùng 1/10/2003, Ðức Hồng Y Re đã dùng cơm trưa với ÐTC. Lời tuyên bố của Ðức Hồng Y Re được đưa ra theo sau một vài bản tin phóng đại của báo chí về lời tuyên bố của Ðức Hồng Y Christoph Schonborn, Tổng Giám Mục Vienna bên Áo.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh quốc gia Áo, vị Tổng Giám Mục Vienna bày tỏ cảm nghĩ của ngài rằng: cho dù một sự sống sung mãn và mạnh như của Ðức Giáo Hoàng thì cũng có lúc phải kết thúc. Ngài nói thêm: "Mọi người đều thấy một vị Giáo Hoàng bị bệnh... một người sắp chết. Tôi không biết ngài gần kề cái chết đến mức độ nào --- có thể ngài đang tới những ngày, tháng cuối cuộc đời". Ðức Hồng Y Schonborn thêm rằng hình ảnh một vị giáo hoàng yếu ớt là một dấu hiệu khó chấp nhận trong xã hội chúng ta, một xã hội coi sức khỏe là thần tượng. Một cơ sở truyền thông quốc tế đã đăng bài phỏng vấn này của Ðức Hồng Y Schonborn dưới tựa đề: "Ðức Giáo Hoàng sắp chết". Một phát ngôn viên của Ðức Hồng Y Schonborn sau đó có nói rằng những lời phát biểu của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Vienna nên được hiểu theo nghĩa nguyên tắc triết lý hơn là theo nghĩa đen.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page