ÐTC tiếp các nghị viên tham dự Hội Nghị

của Tổ Chức An Ninh và Cộng Tác Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp các nghị viên tham dự Hội Nghị của Tổ Chức "An Ninh và Cộng Tác Âu Châu".

Tin Vatican (VIS 10/10/2003) - Sáng thứ Sáu, mùng 10 tháng 10 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến 350 nghị sĩ, tham dự hai ngày Hội Nghị tại Roma, của tổ chức "An Ninh và Cộng Tác Âu Châu", về chủ đề: "Tự Do Tôn Giáo". Hội Nghị bắt đầu vào ngày 9 tháng 10 năm 2003.

Sau khi nói lên  lòng biết ơn đối với tổ chức "An Ninh và Cộng Tác Âu Châu" vì sự dấn thân của tổ chức để bảo đảm cho nhân quyền căn bản nầy", tức quyền tự do tôn giáo, ÐTC nhấn mạnh thêm rằng: trong sự  tôn trọng "bản chất đời thường" của các chính phủ, người ta nên nhìn nhận vai trò tích cực của những kẻ có niềm tin tôn giáo, trong sinh  hoạt công cộng. Ðiều nầy đòi hỏi một chế độ đa diện lành mạnh và góp phần vào việc xây dựng một nền dân chủ đích thực, mà tổ chức về An Ninh và Cộng Tác Âu Châu đang dấn thân vào.

ÐTC nhắc đến điều 16 của Văn Kiện Viêna, nói về cam kết của Tổ Chức "An Ninh và Cộng Tác Âu Châu" để làm cho có việc tôn trọng tự do tôn giáo nơi các quốc gia thành viên, và Ngài xác quyết rằng: người ta sẽ gây hại cho xã hội, khi ép tôn giáo vào trong lãnh vực riêng tư ; xã hội và các cơ chế dân sự bị nghèo nàn đi, khi cơ quan Lập Pháp của Nhà Nước cổ võ cho những thái độ lãnh đạm tôn giáo, chủ nghĩa tương đối hóa và sự pha lộn tôn giáo, và cả biện hộ cho những thái độ nói trên, dựa trên quan niệm sai lầm về sự khoan dung tôn giáo.

Trái lại, tất cả mọi công dân sẽ được lợi, khi có sự tôn trọng các truyền thống tôn giáo của dân chúng. Việc cổ võ cho tự do tôn giáo có thể  được thực hiện, nhờ qua việc nhìn nhận tính cách hợp pháp của các tôn gíao khác nhau, vừa đồng thời bảo đảm cho căn cước và sự tự do của mỗi tôn giáo.

Kết luận bài diễn văn của ngài, ÐTC nhấn mạnh rằng việc tôn trọng mọi thể hiện của sự tự do tôn giáo là phương thế hữu hiệu nhất, để bảo đảm cho có sự an ninh và ổn định cho đại gia đình các quốc gia các dân tộc trong thế kỷ thứ 21 nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page