Ðức Tân Hồng Y Jean Louis Tauran

nói về việc bổ nhiệm

tân Ngoại Trưởng Tòa Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tân Hồng Y Jean Louis Tauran nói về việc bổ nhiệm tân Ngoại Trưởng Tòa Thánh.

Tin Roma (Apic 9/10/2003) - Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, và là vị được ÐTC công bố vinh thăng hồng y hôm chúa nhật 28 tháng 9 năm 2003, cho biết ngài rất đắc ý với việc ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, người Ý, thay thế ngài trong chức vụ Ngoại Trưởng Tòa Thánh.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Phát Thanh Vatican, hôm thứ  Tư mùng 8 tháng 10 năm 2003, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran khen ngợi đường lối ngoại giao của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và nhắc lại lập trường của Tòa Thánh yêu cầu gởi đến vùng Trung Ðông một lực lượng quân sự thứ ba để giúp giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Do Thái và Lực Lượng giải phóng Palestine.

Ðược hỏi về thành quả của 13 năm ngài chịu trách nhiệm về sinh hoạt ngoại giao của Tòa Thánh, Ðức Tân Hồng Y Jean Louis Tauran giải thích rằng chính Ðức Thánh Cha là vị ngoại giao đầu tiên của Tòa Thánh. Chính ÐTC là người làm cho sinh hoạt ngoại giao của Tòa Thánh có được sức mạnh và uy tín như hiện nay. Trong 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, đã có thêm 89 quốc gia thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh. Thời gian 25 năm qua là thật đặc biệt với những biến cố như việc sụp đổ Bức Tường Berlin, cuộc chiến vùng Vịnh, những xung đột đẩm máu tại Phi Châu, cuộc chiến tại vùng cựu Yougoalavi, cuộc chiến tại Irak, diễn tiến Hòa Bình tại Trung Ðông, và diễn biến mới của Liên Hiệp Âu Châu. Ðức Tổng Giám Mục Tauran cho biết thêm như sau: "Tất cả những biến cố vừa nói trên là đối tượng của những cuộc họp liên tiếp tuần nầy qua tuần khác trong suốt 13 năm qua của thời gian tôi làm Ngoại Trưởng Tòa Thánh. Tôi đã có thể ghi nhận mối quan tâm của Ðức Gioan Phaolô II muốn làm sao để tất cả mọi người có thể sống chung với nhau nhờ vào những xác tín chung, qua việc tôn trọng công pháp quốc tế."

Theo Ðức Tổng Giám Mục Tauran, hiện có hai cuộc khủng hoảng nổi bật nhất trong số những vấn đề đáng lưu tâm là cuộc  xung đột DoThái-Palestrine ở Trung Ðông và hiện trạng tại Irak. Ngài nói: "Tôi nghĩ rằng vùng đất nầy trên thế giới đang cần gặp lại con đường của lý trí và tình huynh đệ. Cộng đồng quốc tế cần giúp cho các phe nhóm liên hệ, để họ gặp lại con đường nầy. Tôi nghĩ là cần phải làm điều gì đó, nếu không thì tại họa có thể xảy ra... Còn về vấn đề Irak, tôi nghĩ Irak dĩ nhiên là một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, nghĩa là một quốc gia độc lập, có quyền có cùng một địa vị, cùng một sự độc lập, cùng một sự tự do như bao quốc gia thành viên khác của Liên Hiệp Quốc. Vì thế cần phải làm những gì có thể để dân chúng Irak được tự chọn những vị lãnh đạo và chế độ chính trị, sao cho mọi người đều có phần tham dự vào sinh hoạt xã hội."

Cuối cùng, Ðức Tổng Giám Mục Tauran cho biết bí quyết của uy tín tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II là chính Ðức Tin sống động của ÐTC. Ðức Tổng Giám Mục Tauran xác nhận rằng những điều quan trọng luôn được ÐTC suy nghĩ và quyết định, không phải từ bàn làm việc ở Văn Phòng, nhưng từ "bàn quỳ" trước Thánh Thể, trong nhà nguyện riêng của ÐTC. Ðó là chìa khóa cho ta hiểu được tại sao triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II có sức mạnh tinh thần như vậy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page