ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến

nhóm thứ hai các giám mục Philuậttân

về Roma viếng Mộ

Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến nhóm thứ hai các giám mục Philuậttân về Roma viếng Mộ Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.

Tin Vatican (Apic 9/10/2003) - Ngỏ lời với nhóm thứ hai các giám mục Philuậttân về Roma viếng Mộ Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, trong lần gặp chung sáng thứ Năm 9/10/2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến nhân đức khiết tịnh và sự độc thân của các linh mục và mời gọi tất cả anh chị em Công giáo Phi hãy trở thành những đồ đệ đích thực của Chúa Kitô trong một xã hội bị tục hóa.

Giáo hội Công giáo tại Philuậttân, với con số 64 triệu tín hữu  trên tổng số  77 triệu dân, cần  giải quyết cuộc đối đầu đáng lo ngại giữa đức tin và cuộc sống hằng ngày. ÐTC khen ngợi phần gia tài tôn giáo phong phú, việc các tín hữu còn tham dự  vào thánh lễ ngày Chúa Nhật và những sinh hoạt trong giáo xứ, lòng sùng kính Mẹ Maria. Tuy nhiên ngài quả quyết rằng còn có những mâu thuẫn giữa những người kitô và xã hội philuật tân nói chung.

Ngõ hầu giúp cho các giáo dân đuọc trở nên những "đồ đệ đích thật của Chúa Kitô" để phục vụ thế gian, ÐTC khuyến khích các giám mục Phi hãy đấn thân trong việc huấn luyện giáo dân, nhờ qua các chương trình huấn luyện tu đức và giáo lý, để chuẩn bị họ chu toàn sứ mạng.

ÐTC cũng nhấn mạnh đến việc huấn luyện các chủng sinh và các linh mục. ÐTC nói: "Ðây là một tiến trình phức tạp, bắt đầu từ việc tuyển chọn các ứng sinh." Một khi đã tuyển chọn xong ứng sinh, cần tiếp tục chương trình huấn luyện sao cho các ứng sinh được trở nên linh mục tốt lành và thánh thiện. ÐTC giải thích thêm như sau: "Cũng như việc huấn luyện các chủng sinh, việc huấn luyện các linh mục đòi hỏi một đường lối hài hòa, cổ võ đồng thời những nhân đức của người linh mục, như bác ái, siêng năng cầu nguyện, sự trinh khiết, việc tham dự vào sinh hoạt phụng vụ; đây là những thực hành không được đánh giá đúng mức, và thường bị nền băn hóa hiện nay và các phương tiện truyền thông chối bỏ.

Trở lại đề tài huấn luyện chủng sinh thành linh mục, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến 4 khía cạnh của việc huấn luyện. Trước hết là huấn luyện nhân bản, giúp cho các ứng sinh sống thực hành và nội tâm hóa những nhân đức của đời linh mục, như: sự đơn sơ, sự trinh khiết, sự khôn ngoan cẩn trọng, sự kiên trì và sự vâng lời.

Kế đến là việc huấn luyện trí thức, nhờ qua các bộ môn triết học và thần học, vừa duy trì sự trung thành với giáo huấn của Giáo Hội.

Việc huấn luyện mục vụ cho phép các ứng sinh áp dụng những nguyên tắc thần học vào thực hành.

Việc huấn luyện thiêng liêng được cụ thể hóa bởi việc cầu nguyện và cử hành thường xuyên các bí tích.

ÐTC lưu ý thêm như sau:"Hàng giáo sĩ cần phải chú ý, để dừng chiều theo cái nhìn trần tục về chức linh mục như là một nghề nghiệp hay như một địa vị, hoặc như một phương thế để kiếm sống. Ngược lại, hàng giáo sĩ cần nhìn chức linh mục như một ơn gọi để phục vụ, cách vô tư và với tình thương bác ái, vừa thật lòng chấp nhận hồng ân vô giá của đời độc thân và tất cả những gì được bao gồm trong đó.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page