Ðức Hồng Y Saraiva giải thích lý do

ÐTC phong nhiều vị thánh và chân phước

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Saraiva giải thích lý do ÐTC phong nhiều vị thánh và chân phước.

Vatican (Zenit 5/10/2003) - Con số các vị thánh và chân phước được phong trong triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II thể hiện một nhân đức được ÐTC chú trọng, đó là sự thánh thiện.

Ðây là lý do mà Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đưa ra để giải thích tại sao con số các vị thánh và chân phước được phong trong triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II cao hơn so với triều đại của các vị giáo hoàng trước đây. Ðức Hồng Y Saraiva nói qua đài phát thanh Vatican như sau: "Từ khởi đầu triều giáo hoàng, giá trị của sự thánh thiện, cả về khía cạnh thần học cũng như mục vụ, là một trong những nền tảng thừa tác vụ của Ðức Gioan Phaolô II. ÐTC thường nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện thuộc về bản chất của giáo hội, là phần gia tài của giáo hội. Ðây là lý do tại sao Giáo Hội của Ðức Kitô được gọi săn sóc mục vụ cho đoàn chiên, trước hết cũng được gọi để trở thành Giáo Hội của Sự Thánh Thiện".

Chúa Nhật (5/10/2003) ÐTC Gioan Phaolô II đã phong thánh cho 3 vị, đó là:

- giám mục Daniel Comboni, đấng sáng lập dòng Comboni Truyền Giáo,

- linh mục Arnold Janssen, đấng sáng lập dòng Ngôi Lời;

- và linh mục Josef Freinademetz, tu sĩ dòng Ngôi Lời và là nhà truyền giáo tại Trung Quốc.

Nếu tính luôn cả 5 vị chân phước được phong vào ngày 9 tháng 11 năm 2003, tổng số chân phước được phong dưới triều Ðức Gioan Phaolô II là 1,320 chân phước. Số các vị thánh được phong là 476 vị. Trích  dẫn lời của Ðức Gioan Phaolô II trong tông thư "Bước vào ngàn năm mới", vị tổng trưởng bộ Phong Thánh giải thích thêm như sau: "Toàn bộ hoạt động mục vụ của giáo hội đều hướng về việc khơi dậy sự thánh thiện nơi các tín hữu. Ðức Gioan Phaolô II cũng nói đây bổn phận đầu tiên của các vị chủ chăn. Ðó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ vị giáo hoàng này xứng đáng đi vào lịch sử, vì là vị giáo hoàng của sự thánh thiện".

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page